Lũ các sông miền Trung đang lên

Do mưa lớn, lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định đang lên. Mực nước lúc 4h ngày 26/11 trên các sông như sau: Sông Bồ tại Phú Ốc: 1,97m, trên BĐ1: 0,47m; Sông Hương tại Kim Long: 2,35m, trên BĐ2: 0,35m; Sông Vu Gia tại Ái Nghĩa: 7,16m, trên BĐ1: 0,66m; Sông Thu Bồn tại Câu Lâu: 2,56m, dưới BĐ2: 0,44m; Sông Trà Khúc tại Trà Khúc: 5,36m, trên BĐ2: 0,36m; Sông Vệ tại Sông Vệ: 5,54m, trên BĐ3: 1,04m; Sông Lại Giang tại Bồng Sơn: 6,97m, dưới BĐ2: 0,03m.

Mực nước trên sông Thu Bồn đang lên cao. Ảnh: Internet


Trưa và chiều nay (26/11), dự báo lũ tiếp tục lên và ở mức như sau: Sông Bồ tại Phú Ốc lên mức 2,5m, dưới BĐ2: 0,5m; Sông Hương tại Kim Long: 2,5m, trên BĐ2: 0,5m; Sông Vu Gia tại Ái Nghĩa: 7,5m, dưới BĐ2: 0,5m; Sông Thu Bồn tại Câu Lâu: 3,3m, trên BĐ2: 0,3m; tại Hội An: 1,5m, ở mức BĐ2; Sông Trà Khúc tại Trà Khúc: 6,0m, dưới BĐ3: 0,5m; Sông Vệ tại Sông Vệ: 5,9m, trên BĐ3: 1,4m, xấp xỉ mức lũ lịch sử năm 1999; Sông Lại Giang tại Bồng Sơn: 7,5m, trên BĐ2: 0,5m; Sông Kôn tại Thạch Hòa: 6,5m, trên BĐ1: 0,5m.

Đề phòng lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra ở vùng núi và ngập lụt ở vùng trũng, đồng bằng các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định.

Do lưỡi cao lạnh lục địa chi phối thời tiết các tỉnh miền Bắc tiếp tục suy yếu và di chuyển ra phía đông nên miền Bắc trời ấm dần lên. Hôm nay (26/11), phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, hửng nắng.

Các tỉnh ven biển trung Trung Bộ chịu ảnh hưởng kết hợp của đới gió đông trên cao hoạt động yếu dần, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương Dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước như sau: Phía Tây Bắc Bộ không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất có nơi 13 - 15 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C. Phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21, vùng núi có nơi 15 - 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C. Khu vực Hà Nội ó mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía bắc có mưa vài nơi; phía nam đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận phía bắc đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to; phía nam có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Tây Nguyên có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.


TTXVN/Tin Tức

Nghệ An: Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường
Nghệ An: Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường

Từ tối ngày 25 đến sáng 26/11, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có mưa rất to, gây ngập úng cục bộ tại nhiều khu vực. Tại các huyện Nghi Lộc, Nam Đàn, Hưng Nguyên, mưa lớn làm ngập nhiều tuyến đường làng, ngõ xóm và đồng ruộng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN