Lời tri ân tháng Bảy

Tiếp nối và phát huy truyền thống tốt đẹp "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ người trồng cây", nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023), tại Bến Tre, nhiều hoạt động, việc làm thiết thực tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ, thương binh, người có công với cách mạng được tổ chức trang trọng, nghĩa tình.

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre Phan Thanh Trẻ (trái) thăm, tặng quà cựu thanh niên xung phong Nguyễn Thị Minh Tuyết (giữa) ở ấp Linh Phụng, xã Long Mỹ, huyện Giồng Trôm. 

Nỗ lực để đón các anh về

Toàn tỉnh Bến Tre có hơn 35.000 liệt sỹ; trong đó, có hơn 6.000 liệt sỹ chưa tìm được hài cốt.

Trong những ngày tháng Bảy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quê hương Đồng khởi anh hùng nghẹn ngào khi tìm thấy, quy tập được 121 hài cốt liệt sỹ tại ấp Bình Phú (xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm). Tất cả đều chưa xác định được danh tính nhưng những chỉ dấu về vải áo quần, di vật... lẫn với hài cốt cho thấy đây là các chiến sỹ cách mạng đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, Trưởng ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh (Ban Chỉ đạo 515) Nguyễn Thị Bé Mười cho biết, tỉnh tổ chức lễ truy điệu và an táng 121 hài cốt liệt sỹ về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang huyện Giồng Trôm ngày 26/7.

Lãnh đạo tỉnh Bến Tre nhấn mạnh, trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, hàng vạn người con ưu tú của địa phương đã xung phong lên đường chiến đấu, cống hiến tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Nhiều người đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, để lại sự tiếc thương và kính trọng cho bao người thân, đồng chí, đồng đội. Họ đã "Sống vĩ đại, Thác vinh quang".

Đại tá Lê Văn Hùng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre nhận định, những năm tới, công tác thu thập thông tin về liệt sỹ và mộ liệt sỹ sẽ gặp khó khăn do địa hình có nhiều thay đổi, nhân chứng hiểu biết về thông tin mộ, hài cốt liệt sỹ đã lớn tuổi không còn nhớ rõ ký ức. Tuy nhiên, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tiếp tục công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ với tinh thần quyết tâm, nỗ lực tìm kiếm.

Thời gian tới, để thực hiện tốt việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và Đề án xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin trên địa bàn, Đại tá Lê Văn Hùng cho rằng, cần đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, huy động sự tham gia của nhân dân, đồng đội, thân nhân liệt sỹ báo tin, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến mộ và hài cốt liệt sỹ; đồng thời, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đặc biệt phát huy vai trò của Hội Cựu chiến binh các cấp trong tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ.

Địa phương cần thúc đẩy công tác thống kê, tổng hợp, cập nhật, bổ sung thông tin còn thiếu đối với các mộ liệt sỹ trên phạm vi toàn tỉnh; trao đổi, tiếp nhận thông tin liệt sỹ, mộ liệt sỹ từ các tỉnh, thành phố trên cả nước phục vụ công tác xác định hài cốt. Các cấp cần hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu về liệt sỹ, mộ liệt sỹ từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn; có biện pháp quản lý, lưu giữ, khai thác sử dụng lâu dài phần mềm, phương tiện được trang bị.

Tiếp bước ông cha

Qua hai cuộc kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, Bến Tre có trên 144.000 người có công được ghi nhận, tôn vinh, hưởng trợ cấp ưu đãi của Đảng, Nhà nước và sự chăm lo của các tầng lớp nhân dân, trong đó có trên 35.000 liệt sỹ với trên 15.000 thân nhân, hơn 18.000 thương, bệnh binh, 6.927 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Chú thích ảnh
Bí thư Chi đoàn Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre thăm tặng quà cho các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023). Ảnh: Thùy Dương/ TTXVN phát

Bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre Lâm Như Quỳnh cho biết, toàn tỉnh hiện có 17 nghĩa trang liệt sỹ, với hơn 18.000 mộ liệt sỹ, trong đó, có 140 liệt sỹ dưới 15 tuổi. Trong không khí cả nước kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023), Đoàn thanh niên các cấp tại Bến Tre đã đồng loạt thắp nến tri ân tại 100% nghĩa trang, đền thờ liệt sỹ trong toàn tỉnh.

Tham gia thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh, Bí thư Chi đoàn Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre Huỳnh Thị Thùy Dương chia sẻ, mỗi ngọn nến được thắp lên thể hiện lòng tri ân sâu sắc nhất đến những người anh hùng đã chiến đấu hết mình cho nền độc lập dân tộc, thống nhất non sông… Đó cũng lời nhắc nhở mỗi đoàn viên, thanh niên về truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, trách nhiệm phải sống, học tập, lao động, bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với sự hy sinh, mất mát của lớp lớp thế hệ cha anh đã chiến đấu, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh vì một quê hương Đồng Khởi hôm nay.

Để xứng đáng với lịch sử truyền thống của quê hương, chị Thùy Dương tâm niệm luôn phấn đấu, nỗ lực hết mình trong công việc chuyên môn, tăng cường sản xuất tin, bài phóng sự về tấm gương các anh hùng cách mạng, gia đình có công nhằm lan tỏa cá nhân, gương điển hình để mọi người học tập, noi theo...

Bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre khẳng định, thế hệ trẻ trên quê hương Đồng khởi hôm nay luôn ghi nhớ, tự hào về truyền thống cách mạng hào hùng của thế hệ cha, anh; biết ơn và càng nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm gìn giữ, kế thừa, phát triển của thế trẻ trước những thành quả cách mạng của thế hệ trước.

Bí thư Tỉnh đoàn kêu gọi, tuổi trẻ Bến Tre, nhất là đội ngũ đảng viên trẻ, cán bộ đoàn, đoàn viên ưu tú phải thấm nhuần sứ mệnh của mình, làm nòng cốt chính trị trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng cho thanh thiếu nhi, tham gia cùng hệ thống chính trị bảo vệ những thành quả cách mạng.

Mỗi cán bộ, đoàn viên bằng những việc làm cụ thể, thiết thực vừa nêu cao ý thức trách nhiệm triển khai nhiều hoạt động giáo dục truyền thống, đền ơn đáp nghĩa vừa chủ động, sáng tạo tham gia thực hiện phong trào thi đua Đồng Khởi mới, xung kích đi đầu trong chuyển đổi số...

Chương Đài (TTXVN)
Thủ tướng: Chăm sóc thương binh, bệnh binh, người có công như chăm sóc người thân
Thủ tướng: Chăm sóc thương binh, bệnh binh, người có công như chăm sóc người thân

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023), sáng 27/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan và các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tỉnh Ninh Bình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN