'Loạn' số nhà, tên phố ở thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

Đối với một đô thị, nhất là một đô thị mới thành lập thì việc chỉnh trang đô thị luôn là vấn đề ưu tiên hàng đầu. Thế nhưng, việc nhà không gắn số, nhiều tuyến đường để cả tên mới với tên cũ ở thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông gây nhiều phiền toái. 

 

Loay hoay... chuyện tìm nhà

 

Thị xã Gia Nghĩa là trung tâm của tỉnh Đắk Nông, nhưng việc tìm nhà không hề dễ dàng. Phương án theo kinh nghiệm của nhiều người là dựa vào việc nhớ số nhà, nhớ tên đường, nhớ phường.... nhưng nhớ số nhà là quan trọng nhất. Vậy mà, ngay tại thị xã Gia Nghĩa tình trạng "nhà không gắn số” là điều thường thấy ở bất cứ con đường nào. Có những nhà gắn số nhưng chỉ là số ít ỏi trong muôn vàn những ngôi nhà chỉ gắn tên đường kèm theo tổ, phường làm địa chỉ.

 

Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng Quản lý đô thị của thị xã Gia Nghĩa cho biết: Từ năm 2012 đến nay, thị xã đã cấp mới hơn 2.500 giấy chứng nhận số nhà. Thế nhưng với trên 80 con đường thì tình trạng nhà không số vẫn hiển nhiên tồn tại. Như trên trục đường 23/3, đường Tôn Đức Thắng là đường trung tâm của thị xã Gia Nghĩa, nhưng nhiều ngôi nhà, bảng hiệu ở đây chưa gắn số, đa phần người dân chỉ sử dụng tên đường kèm theo tổ, phường làm địa chỉ. Ngay những người dân sinh sống tại đây tìm đường đã khó, chứ chưa nói gì tới khách thập phương. Hỏi một cửa hàng cắt tóc ngay tại đường Tôn Đức Thắng về địa chỉ số nhà ở đây, họ lắc đầu bó tay; có người nhiệt tình đi hỏi bảo vệ tại Trung tâm viettel và những người buôn bán xung quanh, nhưng ai cũng lắc đầu chịu.

 

Việc không ghi số nhà không chỉ gây bất tiện lớn cho sinh hoạt, mà còn cho việc giao dịch. Theo nhân viên phát bưu kiện ở thị xã Gia Nghĩa, khi có một bưu kiện từ xa gửi đến. Mặc dù là người làm việc ở đây lâu năm, nhưng khi bưu kiện có ghi số nhà, địa chỉ đường, phường nào, khi đến đó thì có tới gần chục nhà có gắn số nhà lẫn lộn với các bảng hiệu, các ngôi nhà chỉ ghi tên đường, phường. Đôi khi hỏi những người dân sống ở đây họ cũng không hề biết số nhà đó nằm ở đâu mặc dù cùng nằm trên một con đường. 

 

Phố lắm tên

 

Không chỉ riêng việc các ngôi nhà không gắn số, mà tình trạng nhiều tên đường có đến 2, 3 cái tên như: đường Bà Triệu cũ, đặt tên là đường Trương Định. Phường Nghĩa Thành đã “thay tên đổi họ” con đường này hơn 2 năm, nhưng hầu hết các bảng hiệu quảng cáo dọc tuyến phố vẫn giữ nguyên tên cũ là đường Bà Triệu. Trường hợp này cũng diễn ra ở đường Tôn Đức Thắng, phường Nghĩa Thành đã thay tên mới từ lâu, nhưng vẫn ghi tên cũ là đường Hai Bà Trưng. Có những bảng hiệu ghi cả 2 tên, như tại bến xe buýt tỉnh, mặc dù nằm sát cạnh nhau, nhưng mỗi nhà lại ghi một địa chỉ khác nhau. Lại có những nơi người dân tự ý đặt tên đường theo địa danh như đường 28m, 36m...

 

Theo ông Nguyễn Văn Dũng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do: Vào năm 2009, trên cơ sở tờ trình của UBND tỉnh, HĐND tỉnh đã ra nghị quyết thông qua đề án đặt, đổi tên đường phố trên địa bàn toàn thị xã Gia Nghĩa. Chính vì vậy, khi đổi lại tên đường thì có một số tên đường không trùng với tên đường cũ trước đây, dẫn đến tình trạng một số biển hiệu không trùng với tên đường. Việc ghi lẫn lộn tên đường cũ và mới không chỉ gây khó hiểu, gây mất thời gian cho người dân trong tỉnh và ngoài tỉnh, mà còn gây mất mỹ quan đô thị. Loạn tên đường còn ảnh hưởng đến việc tìm đường của khách địa phương.

 

Đối với Đắk Nông, một tỉnh mới thành lập được hơn 10 năm, hầu hết người dân đều không biết rõ, không nhớ rõ tên đường đó nằm ở đâu. Khi hỏi địa chỉ, phải hỏi là đường đó nằm gần cơ quan nào, người dân sẽ chỉ rất nhanh. Nhưng khi hỏi tên đường, nhiều người sẽ không biết. Theo nhiều người dân, lý do họ không ghi lại bảng hiệu là do nếu thay đổi địa chỉ ảnh hưởng đến việc kinh doanh buôn bán. Việc quản lý tên đường lại không thuộc thẩm quyền của phòng quản lý đô thị. Ngoài công tác tuyên truyền nhắc nhở thì không có cơ sở, chế tài nào để phòng quản lý xử phạt.

 

Theo ông Dũng, biện pháp trước mắt là tập trung vào công tác tuyên truyền để người dân ý thức hơn trong việc ghi lại tên đường và sau này kết hợp với phòng cấp phép, phòng văn hóa phường xây dựng biển quảng cáo đều phải lấy tên đường mới.

 

Người dân địa phương mong muốn việc đánh số nhà, đặt tên đường phố phải thống nhất để thực hiện tốt công tác quản lý đô thị và hành chính; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong hoạt động giao dịch kinh tế, văn hóa, xã hội. Chính quyền tỉnh Đắk Nông cần quan tâm, sớm có những biện pháp đồng bộ để khắc phục tình trạng này.

 

Lang Hường

Cách đánh số nhà “lạ đời” ở thành Nam
Cách đánh số nhà “lạ đời” ở thành Nam

Mới chuyển về Nam Định về Nam Định công tác, anh Ch ngỡ ngàng vì chỉ có duy nhất ở thành Nam có kiểu đánh số nhà lạ đời, mà không địa phương nào có?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN