Liên hoan “Chiến sỹ nhỏ Điện Biên”

Thực hiện chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi Thủ đô năm học 2013 – 2014 và chào mừng kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2014), ngày 29/4, Hội đồng Đội thành phố Hà Nội tổ chức Liên hoan “Chiến sỹ nhỏ Điện Biên” tại Trường Lê Duẩn với sự tham gia của 6 đơn vị xuất sắc nhất đại điện cho 1277 liên đội trên toàn thành phố.

Các đội thi tái hiện chiến thắng Điện Biên Phủ

Liên hoan là dịp để tuyên truyền, giáo dục thiếu nhi Thủ đô hiểu sâu sắc hơn về lịch sử đấu tranh chông giặc ngoại xâm của dân tộc, về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các gương anh hùng trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ… từ đó bồi đắp lòng tự hào dân tộc, phát huy tinh thần, trách nhiệm và tình yêu của thiếu nhi đối với Thủ đô và đất nước.

Các đội thi tham gia liên hoan “Chiến sỹ nhỏ Điện Biên” các phần thi chào hỏi “Điện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử”; thi kiến thức: “Điện Biên Phủ anh hùng”; thi tài năng: “Chiến sỹ nhỏ Điện Biên”.

Trong dịp này, Hội đồng Đội thành phố Hà Nội tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cho các em thiếu nhi tham dự nhưdâng hương tại nhà riêng Đại tướng Võ Nguyên Giáp và thăm quan Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam; tổ chứctriển lãm tranh, ảnh với chủ đề “Điện Biên Phủ trong trái tim tuổi trẻ Thủ đô”.Tại triển lãm, Ban Tổ chức trưng bày các kỷ vật của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tranh, ảnh, chứng tích về chiến dịch Điện Biên Phủ và những hình ảnh hoạt động của tuổi trẻ Thủ đô hướng về Điện Biên anh hùng.

Liên hoan “Chiến sỹ nhỏ Điện Biên” là một ngày hội lớn của thiếu nhi Thủ đô, là một món quà vô giá về lòng biết ơn, tình yêu thương sâu sắc của các em đối với Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng đã ngã xuống vì độc lập của tổ quốc. Liên hoan cũng là dịp để thiếu nhi Thủ đô được ôn lại lịch sử vẻ vang của dân tộc. ”Dù 60 mùa xuân đã đi qua kể từ ngày quân, dân ta làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, nhưng trong lòng tuổi trẻ Thủ đô ngày hôm nay vẫn còn nguyên ý nghĩa và tầm vóc của sự kiện lịch sử trọng đại này, những bài học lịch sử vẫn còn nguyên giá trị, cổ vũ tuổi trẻ Thủ đô tiếp tục rèn luyện, cống hiến và xác định trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc”, ông Trần Anh Tuấn, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hà Nội chia sẻ.

XC


Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN