Lịch Tết 2014 khởi động sớm, sức mua chậm

Thị trường lịch Tết 2014 khởi động khá sớm, khi ngay từ những ngày đầu tháng 9, nhiều nhà xuất bản đã tung lịch bloc ra thị trường. Nhiều nhà sách trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, Hải Thượng Lãn Ông, Lê Hồng Phong (TP Hồ Chí Minh)… hiện đã rực rỡ sắc đỏ của những cuốn lịch Tết Giáp Ngọ.

Hiện sức mua vẫn còn hạn chế do thị trường lịch năm nay khởi động khá sớm.

Một đại diện của nhà sách Văn Lang cho biết, năm nay thị trường khởi động khá sớm, bởi mọi năm, phải tới cuối tháng 9 các nhà làm lịch mới giao hàng. Bên cạnh đó, do luôn phải cạnh tranh nhau về chất lượng giấy, mẫu mã để tạo ra nhiều sự khác biệt ở cùng một mặt hàng và mức giá, nên mẫu mã, chất liệu làm lịch năm nay phong phú, đa dạng hơn. Đặc biệt, nội dung trên các cuốn lịch cũng tích hợp nhiều thông tin phong phú, bổ ích, ý nghĩa hơn, như đề cập đến các vấn đề chính trị, khoa học công nghệ, văn hóa nghệ thuật, lịch sử địa lý, ca dao, tục ngữ, danh ngôn…


Theo ghi nhận của phóng viên tại các địa điểm chuyên kinh doanh mặt hàng lịch bloc tại TP Hồ Chí Minh như đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1,3), Hải Thượng Lãn Ông (quận 5), Lê Hồng Phong (quận 10)... lượng người mua chưa nhiều. Theo đó, khách hàng thời điểm này chủ yếu là các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, công ty… tới đặt hàng lịch Tết, để khi gần Tết Dương lịch mới lấy làm quà biếu, tặng.


Chị Mỹ Hạnh, chủ một cửa hàng chuyên kinh doanh lịch bloc trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, cho biết: Thị trường lịch chưa náo nhiệt, sức mua còn khá hạn chế, vì đây mới chỉ là khoảng thời gian khách hàng tới tham khảo giá cả, chất lượng, mẫu mã… Còn khoảng hơn 2 tháng nữa mới đến Tết Dương lịch nên người mua lẻ cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng mua lịch Tết.


Do sức mua chưa tăng, lại có nhiều nhà xuất bản cùng tham gia làm lịch, nên giá lịch năm nay vẫn giữ bằng giá năm ngoái, chỉ một số loại lịch bloc tăng nhẹ. Cụ thể, giá lịch bloc đại năm ngoái là 60.000 đồng/cuốn thì năm nay tăng lên 64.000 đồng/cuốn; lịch bloc trung màu 34.000 đồng/cuốn, tăng 2.000 đồng/cuốn; lịch bloc trung Pelure năm ngoái 16.000 đồng/cuốn, năm nay tăng thêm 1.000 đồng/cuốn… Các loại lịch tờ thường, loại 5-7 tờ, có giá dao động khoảng 20.000 - 30.000 đồng/cuốn, lịch tờ cao cấp giấy dày khoảng 50.000 đồng/cuốn trở lên tùy loại…


Theo bà Phạm Thị Hóa, Trưởng phòng kinh doanh Nhà sách Fahasa, từ xưa đến nay, lịch được xem là một nét văn hóa của người Việt. Trong mỗi gia đình Việt nào cũng phải có một cuốn lịch, tờ lịch để trưng bày, trang trí. Dự kiến sức mua năm nay cũng sẽ tăng hơn năm ngoái khoảng 10-30% và thời điểm tăng cao nhất sẽ rơi vào những ngày cao điểm gần Tết Dương lịch.


Cũng như mùa lịch các năm trước, trong mùa lịch năm nay, Cục Xuất bản đã ban hành 3 mẫu tem chống giả dán trên lịch bloc của các nhà xuất bản để chống in lậu, làm hàng giả. Đặc biệt, để bảo vệ lợi ích của đơn vị sản xuất và người tiêu dùng, tem chống giả năm nay là loại tem đề can vỡ, công nghệ nước và phát sáng. Bên cạnh việc dán tem chống giả để ngăn chặn lịch lậu, lịch giả các cơ quan chức năng quản lý về xuất bản cũng đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động xuất bản, in, phát hành lịch bloc.

Bên cạnh việc dán tem chống giả để ngăn chặn lịch lậu, lịch giả các cơ quan chức năng quản lý về xuất bản cũng đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động xuất bản, in, phát hành lịch bloc.


Bài và ảnh: Hoàng Tuyết

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN