Lễ hội Xuân hồng đạt kỷ lục với hơn 9.300 đơn vị máu tiếp nhận

Vượt trên cả mong đợi, đã có hơn 25.000 lượt người tham gia hiến máu giúp cho Lễ hội Xuân hồng 2017, phá kỷ lục về lượng máu tiếp nhận.

Hàng nghìn bạn trẻ xếp hàng từ sáng sớm để chờ đến lượt được đăng ký hiến máu.

Sáng 18/2, sự kiện Lễ hội Xuân hồng lần thứ X - năm 2017  diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với sự phối hợp tổ chức của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TP Hà Nội và Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội. Sự kiện đánh dấu 10 năm Lễ hội Xuân hồng được tổ chức tại Việt Nam.

Vượt trên cả mong đợi, đã có hơn 25.000 lượt người tham gia hiến máu, giúp cho Lễ hội Xuân hồng 2017 phá kỷ lục về lượng máu tiếp nhận. Tính đến 18h cùng ngày, lượng máu tiếp nhận đã đạt 9.300 đơn vị máu, vượt xa dự kiến ban đầu là tiếp nhận 8.000 đơn vị máu.

Những giọt máu đào cứu người kể trên sẽ phục vụ cho nhu cầu cấp cứu và điều trị tại hơn 170 bệnh viện khu vực miền Bắc. Bấy nhiêu đủ cho thấy sự thành công và kết quả đầy khởi sắc của mô hình một lễ hội hiến máu tình nguyện đã được Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện đưa vào Chiến dịch hiến máu tình nguyện dịp Tết và Lễ hội Xuân hồng phát động trên cả nước.

Lễ hội Xuân hồng đã trở thành một ngày hội Xuân đối với các bạn trẻ.

Nhỏ bé, xinh xắn nhưng cũng không kém phần dũng cảm, bạn Lê Thương, sinh viên năm thứ nhất Đại học Công Nghiệp là một trong những bạn trẻ đến sự kiện sớm nhất, từ lúc 7 giờ sáng. Thương chia sẻ: “Lần đầu tiên đi hiến máu tình nguyện, em rất hồi hộp. Nhưng khi đến với không khí của ngày hội, thấy khí thế của những người trẻ như em, em thêm tự tin và quyết tâm để thực hiện tâm nguyện của mình là hiến máu cứu người. Rủ bạn trai đi tham dự ngày hội, em cũng muốn nơi đây là một kỷ niệm đẹp của chúng em”.

Cô bé Lê Thương nhỏ bé là một trong những người đầu tiên tham gia hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng 2017.

Bạn Vũ Hồng Sơn, sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Phòng cháy chữa cháy tâm sự: “Là một người chiến sĩ trong tương lai, em luôn mong được đóng góp một phần công sức với những hoạt động, những nghĩa cử vì xã hội, vì mọi người”.

Màu áo xanh chiến sĩ luôn là hình ảnh quen thuộc tại các ngày hội hiến máu tình nguyện.

Kể từ khi được Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương khởi xướng từ năm 2008 đến nay, trải qua 10 năm tổ chức, Lễ hội Xuân hồng đã tiếp nhận được hơn 60.000 đơn vị máu, góp phần quan trọng đảm bảo lượng máu cho điều trị dịp ngay sau Tết Nguyên đán, nâng cao nhận thức của người dân về hiến máu tình nguyện, thay đổi quan điểm hiến máu đầu xuân.

Đánh dấu kỷ niệm 10 năm Lễ hội Xuân hồng – Vì người bệnh cần máu, ban tổ chức phát động sự kiện toàn cầu kỷ niệm ngày “Thế giới tôn vinh Người hiến máu tình nguyện – 14/6” được tổ chức tại Việt Nam.

Tin, ảnh: Lê Sơn
Lễ hội Xuân hồng với hành trình 10 năm 'Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống'
Lễ hội Xuân hồng với hành trình 10 năm 'Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống'

Ngày 18/2, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Hà Nội và Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội tổ chức Lễ hội Xuân hồng lần thứ X - năm 2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN