Lật thuyền trên sông, hai người chết, một người mất tích

Ông Cao Văn Thọ - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ea Trul, huyện Krông Bông (Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ lật thuyền khiến hai người chết, một người mất tích.

Trước đó, lúc 17 giờ ngày 11/1, ông Trần Văn Học, xã Ea Trul (huyện Krông Bông) điều khiển thuyền qua sông Krông Ana; trên thuyền có hai phụ nữ ở buôn Triết, huyện Lắk (chưa rõ danh tính). 


Khi đến đoạn qua thôn 2, xã Ea Trul thì thuyền bị lật úp khiến cả 3 người rơi xuống sông mất tích. Đến 19 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng huyện Krông Bông tìm thấy thi thể hai người phụ nữ.


Được biết hai người phụ nữ nói trên hàng ngày qua xã Ea Trul, huyện Krông Bông làm rẫy. Năm 2014, chính quyền địa phương đã cấp cho người dân chiếc thuyền do ông Trần Văn Học lái để vận chuyển người và hàng hóa qua sông.


Hiện lực lượng chức năng địa phương đang nỗ lực tìm kiếm ông Trần Văn Học.

Phạm Cường (TTXVN)
Đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân mất tích vụ lật thuyền ở Đắk Nông
Đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân mất tích vụ lật thuyền ở Đắk Nông

Khoảng 20 giờ, thi thể các anh Đặng Anh Quốc (sinh năm 1980), Lý Văn Tiến (sinh 1987) và cháu Đặng Anh Giáp (sinh 2007) - nạn nhân mất tích trong vụ lật thuyền trên hồ thủy điện Đắk N’Teng, đã được lực lượng tìm kiếm của huyện Đắk Glong tìm thấy và đưa về gia đình lo hậu sự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN