Lật thuyền độc mộc, hai người mất tích

Ông Hoàng Văn Pênh, Bí thư Đảng ủy xã Khoen On, huyện Than Uyên (Lai Châu) cho biết: Đến chiều 24/8 vẫn chưa tìm thấy thi thể hai nạn nhân bị lật thuyền trên sông Nậm Mu thuộc bản On (xã Khoen On), cách trụ sở UBND xã khoảng 500m, về phía Tây.

 

 Suốt từ khi nhận được tin báo đến nay, hàng trăm người thuộc lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn xã Khoen On, Ta Gia, Mường Kim và người thân các nạn nhân, tích cực tìm kiếm thi thể các nạn nhân dọc theo dòng Nậm Mu nhưng vẫn chưa có kết quả.

 

Hai nạn nhân trên được xác định là anh Lường Văn Liến, sinh năm 1976, ở bản Chiềng Ban, xã Mường Kim và Đèo Văn Liến, sinh năm 1985, ở bản Hỳ, xã Ta Gia (huyện Than Uyên).

 

Trước đó, vào khoảng 14 giờ 30 ngày 23/8, bốn người gồm anh Lường Văn Thái, Lường Văn Liến (cùng sinh năm 1976, ở bản Chiềng Ban, xã Mường Kim) và Đèo Văn Liến, Hoàng Văn Yêu (cùng sinh năm 1985, ở bản Hỳ, xã Ta Gia) dùng thuyền độc mộc vượt sông Nậm Mu, đoạn thuộc bản On, xã Khoen On, để đi lấy măng rừng. Khi thuyền ra đến giữa dòng sông, nước chảy siết bất ngờ làm thuyền bị lật... Hai anh Lường Văn Thái và Hoàng Văn Yêu may mắn bơi được vào bờ, thoát nạn, còn anh Lường Văn Liến và Đèo Văn Liến bị nước lũ cuốn trôi, mất tích.

 

 

Nguyễn Công Hải

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN