Lào Cai: Lũ cuối mùa sông Hồng cao xấp xỉ đỉnh lũ trong năm

Ông Lưu Minh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn Lào Cai cho biết: Ngày 30/10, lũ tại sông Hồng chạy qua địa phận tỉnh Lào Cai đã lên hơn 1 m 78, cao hơn mặt nước biển 78 m. Điều khác thường là nước lũ sông Hồng cuối mùa lên cao chỉ kém đỉnh lũ trong năm 56 cm.

Ba ngày qua, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao, kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên Lào Cai có mưa rào đều khắp. Mưa diện rộng đã gây ra một đợt lũ trên toàn bộ hệ thống sông ngòi Lào Cai. Biên độ lũ dao động từ 50 - 100 cm. Riêng sông Hồng phía thượng nguồn cũng có mưa đồng thời nên xuất hiện lũ kép, mực nước sông Hồng và các sông, suối trong tỉnh Lào Cai vẫn đang tiếp tục tăng lên.

Một số công trình thi công trên sông Hồng tại thành phố Lào Cai như: Cầu Cốc Lếu, kè bờ tả sông Hồng đã tạm thời bị dừng lại. Ngoài ra, mưa kéo dài làm thời tiết lạnh sâu hơn. Vùng thấp trời rét nhẹ vào đêm và sáng, vùng núi cao đêm và sáng sớm xảy ra rét đậm rét hại. Nhiệt độ giảm thấp: Thành phố Lào Cai giảm còn 19 độ C; huyện Bảo Yên ở mức 19 độ C; vùng núi Bắc Hà xuống 15 độ C; Sa Pa thấp nhất 10 độ C, đây là mức giảm nhiệt thấp nhất tính từ sau tiết thu phân đến nay. Các huyện vùng cao cũng đã chuẩn bị các phương án nuôi nhốt đàn gia súc trong chuồng trại, để tránh việc trâu bò bị chết rét do thời tiết giảm đột ngột.

Bùi Thanh Hải

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN