Lào Cai khẩn trương di dời dân tránh lũ quét

Ngày 31/7, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo tất cả 9 huyện, thành phố vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất chưa thực hiện di chuyển đến nơi an toàn phải tổ chức sơ tán ngay các hộ ra khỏi vùng nguy hiểm.

Hiện toàn tỉnh có 198 hộ thuộc 78 thôn của 75 xã nằm trong vùng thiên tai nguy hiểm cần phải di dời khẩn cấp, phòng tránh sạt lở đất, lũ ống, lũ quét. Để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; khẩn trương, cương quyết di chuyển người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, nhất là các khu vực bờ sông, suối.

Bên cạnh đó, hướng dẫn nhân dân khẩn trương thu hoạch các loại cây trồng, đặc biệt là lúa mùa vùng cao với quan điểm “xanh nhà hơn già đồng” để giảm thiểu tổn thất do thiên tai; tổ chức cử người canh gác, hướng dẫn người dân tại khu vực các ngầm, đường qua suối, bến đò, những tuyến đường bị ngập để đảm bảo an toàn; kiểm tra mức nước các hồ chứa thủy điện, thủy lợi vận hành đúng quy trình, khi xả lũ phải thông báo cho người dân vùng hạ lưu biết để sơ tán.

Ngoài ra, Chủ tịch tỉnh yêu cầu các đơn vị thành viên của Ban chỉ đạo Phòng chống bão lũ tìm kiếm cứu nạn như Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh tổ chức lực lượng thường trực 24/24 giờ; sẵn sàng lực lượng và phương tiện phối hợp với lực lượng của các địa phương thực hiện sơ tán dân khi có yêu cầu; cùng địa phương triển khai các biện pháp cần thiết phòng, chống mưa, lũ; thường trực lực lượng tìm kiếm cứu nạn để xử lý tình huống.

Chủ tịch tỉnh giao các Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng phải sớm kiểm tra, nhắc nhở các đơn vị đang thi công các công trình ven sông, suối di dời lán trại ra khỏi những nơi có nguy cơ ngập lụt, sạt lở; đồng thời có phương án đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính, chuẩn bị phương tiện, vật tư kịp thời khắc phục sự cố sạt lở khi mưa lũ, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện thường trực, hỗ trợ các địa phương thực hiện công tác ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra.

Ban Chỉ huy Phòng chống bão lũ tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh, huyện, xã tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h (kể cả ngày nghỉ), theo dõi chặt chẽ, chỉ đạo kịp thời các biện pháp phòng, chống, cập nhật thông tin, thường xuyên báo cáo về Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống bão lũ tìm kiếm cứu nạn và UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo giải quyết, không để người dân gặp cảnh khó khăn thiếu đói sau ảnh hưởng thiên tai, sớm khôi phục sản xuất và ổn định đời sống.

Hương Thu (TTXVN)
Vùng núi phía Bắc đề phòng lũ quét, sạt lở đất
Vùng núi phía Bắc đề phòng lũ quét, sạt lở đất

Đêm 29/7, Bắc bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to diện rộng, có nơi mưa rất to.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN