Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng quà Tết các hộ nghèo, gia đình chính sách

Chiều 30/1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre tổ chức chương trình tặng quà cho hộ nghèo vui Xuân, đón Tết. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội đã đến dự và tham gia trao tặng quà cho các hộ nghèo.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre, đợt này tỉnh tổ chức trao 4.800 phần quà Tết cho hộ nghèo, còn nhiều khó khăn. Tổng kinh phí chương trình hơn 2 tỷ đồng, do một số doanh nghiệp tại thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tài trợ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận tấm lòng hảo tâm và những đóng góp quý báu của các nhà tài trợ. Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những kết quả trong công tác xóa đói giảm nghèo, thực hiện các chương trình an sinh xã hội thời gian qua của tỉnh Bến Tre.

Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý lãnh đạo tỉnh cần tập trung chăm lo Tết cho người nghèo, các hộ gia đình chính sách còn nhiều khó khăn, nhất là các hộ ở vùng sâu, vùng xa, khu vực ven biển, đảm bảo mọi gia đình đều được vui Xuân, đón Tết trong không khí đầm ấm, vui tươi.

* Ngày 30/1, Đoàn công tác Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn đến thăm và tặng quà Tết Nguyên đán 2015 cho các hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam tại xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân chúc bà con hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam có một cái Tết no ấm, hạnh phúc. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân mong muốn bà con cố gắng vượt qua nghèo khó, bệnh tật, ra sức thi đua lao động sản xuất, tránh trông chờ, ỷ lại, vượt qua nghèo khó nhằm giảm bớt gánh nặng cho xã hội.

Ông Lê Trung Tín, đại diện hộ nghèo xã Đại Thành gửi lời cảm ơn Đảng, Nhà nước đã luôn quan tâm, tặng quà, chúc Tết bà con; đồng thời hứa sẽ tích cực lao động, sản xuất, xây dựng quê hương giàu đẹp. Đặc biệt, đón Tết năm nay, bà con tổ chức ăn Tết đúng theo tinh thần tiết kiệm, lành mạnh, ấm no, hạnh phúc.

Được biết, ngoài phần quà, tiền Tết hỗ trợ của Trung ương, tỉnh Hậu Giang còn vận động hơn 66.000 phần quà, mỗi phần quà trị giá từ 300.000 - 500.000 đồng tặng người nghèo, gia đình chính sách, trẻ em, nạn nhân chất độc da cam… nhân dịp Tết.

* Cùng ngày, Đoàn công tác Chính phủ do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết các hộ nghèo tỉnh Hậu Giang.

Tại xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh trao 100 suất quà Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách. Nói chuyện với cán bộ, nhân dân tại địa phương, Phó Thủ tướng chúc bà con nhân dân ăn Tết vui tươi, sung túc, hạnh phúc nhưng phải tiết kiệm, tránh lãng phí, sa đà vào các tệ nạn xã hội, gây mất an ninh trật tự.

Tại đây, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu lãnh đạo các cấp tỉnh Hậu Giang chăm lo Tết cho nhân dân thật chu đáo, tuyệt đối không để hộ dân, người lao động, cán bộ viên chức nhà nước vì khó khăn, thiếu thốn mà không có Tết.


Hưng Thịnh, Huỳnh Sử (TTXVN)
Chuyển quà Tết ra nhà giàn DK1
Chuyển quà Tết ra nhà giàn DK1

Các chiến sĩ nhà giàn DK1 đã được tặng nhiều quà Tết từ đất liền, như miến, măng, mộc nhĩ, gạo nếp, lá bánh chưng, hoa mai...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN