Lan tỏa thông tin chính thống, toàn diện đến độc giả

Theo các cán bộ Mặt trận, cán bộ cơ sở tại TP Hồ Chí Minh, báo Tin tức đã làm tốt vai trò phản ánh thông tin chính thống, toàn diện đến độc giả. Đặc biệt trong mùa dịch COVID-19, báo Tin tức đã góp phần lan tỏa nhiều thông tin chính xác, là "chỗ dựa" cho cán bộ, người dân trong bối cảnh thông tin nhiễu loạn.

Chú thích ảnh
Với bà Lê Thị Thu Trà, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tân Bình, báo Tin tức là một trong những kênh cung cấp thông tin không thể thiếu mỗi ngày.

Coi như... báo của người nhà

Bà Lê Thị Thu Trà, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tân Bình cho biết, trong mùa dịch COVID-19, bà rất chăm đọc báo Tin tức và đã có nhiều trải nghiệm thú vị. Cho đến hôm nay, đối với bà, báo Tin tức như "người nhà" và mỗi ngày, bà đều đọc để cập nhật thông tin mới nhất trong và ngoài nước.

“Trong mùa dịch COVID-19, báo Tin tức đã cập nhật nhiều thông tin quan trọng như về tiêm vaccine, về tình hình dịch bệnh, về các chỉ đạo chống dịch từ lãnh đạo TP Hồ Chí Minh, từ Trung ương… để cán bộ cơ sở phổ biến rộng rãi đến người dân. Đặc biệt, trong mùa dịch COVID-19, báo đã có nhiều thông tin lan tỏa sự hy sinh thầm lặng của cán bộ cơ sở Mặt trận Tân Bình nói riêng và cán bộ Mặt trận TP Hồ Chí Minh nói chung đến với độc giả cả nước. Cụ thể, trong loạt 5 bài “Sự hy sinh thầm lặng của cán bộ cơ sở TP Hồ Chí Minh trong cuộc chiến chống COVID-19” thì có tới 2/3 nhân vật trong bài là cán bộ cơ sở tại địa bàn quận Tân Bình. Những bài báo này đã phản ánh rất chân thực cuộc sống, công việc, những vất vả của các cán bộ Mặt trận trong công tác chống dịch tại cơ sở. Đó cũng là niềm động viên rất lớn đối với cán bộ cơ sở khi công việc của mình được ghi nhận và được lan tỏa trong xã hội, để người dân, lãnh đạo cấp trên hiểu hơn", bà Lê Thị Thu Trà chia sẻ.

Chú thích ảnh
Các cán bộ Mặt trận quận Tân Bình tặng nhu yếu phẩm cho người dân trong mùa dịch COVID-19.

"Loạt 5 bài phản ánh trên báo Tin tức viết về công tác chống dịch của các cán bộ Mặt trận quận Tân Bình và các cán bộ cở sở tại TP Hồ Chí Minh đã được đạt giải Khuyến khích Giải Búa Liềm Vàng năm 2021. Sau khi nhận được giải thưởng này, chính phóng viên thực hiện loạt bài viết - cô Hoàng Tuyết, đã trích một phần tiền thưởng để chăm lo cho những cán bộ cơ sở có hoàn cảnh khó khăn. Điều này cũng giúp cán bộ cơ sở cảm thấy vui hơn vì được mọi người quan tâm và tiếp thêm động lực để sẵn sàng hy sinh, tiếp tục cống hiến cho công việc của mình”, bà Lê Thị Thu Trà cho biết thêm.

Cũng theo bà Lê Thị Thu Trà, sau loạt bài đó, cán bộ cơ sở tại quận Tân Bình cũng đã có sự quan tâm đặc biệt hơn đến báo Tin tức; đồng thời, cũng từ đó, nhiều cán bộ đã theo dõi và đọc báo thường xuyên hơn. Khi theo dõi và đọc báo Tin tức, đa số cán bộ có thể cập nhật tin tức trong và ngoài nước nhanh nhất và kịp thời. "Các thông tin này khá nhiều chiều và bao gồm tất cả các vấn đề, chứ không chỉ gói gọn trong một vấn đề nhỏ của địa phương. Hiện nay, sức ảnh hưởng của báo Tin tức rất rộng lớn, ở nhiều lĩnh vực, nhiều địa phương, do đó tôi hy vọng báo Tin tức tiếp tục phát huy các thế mạnh này để lan tỏa đến nhiều độc giả cả nước, để làm sao có thật nhiều độc giả thích đọc báo Tin tức như tôi hiện nay”, bà Lê Thị Thu Trà cho biết.

Nơi kiểm chứng thông tin

Còn với chị Vũ Thị Nguyệt, Chuyên viên Ban Tuyên giáo Quận ủy quận Tân Bình, báo Tin tức là nơi giúp chị và đồng nghiệp kiểm chứng lại các thông tin trên mạng xã hội, để có thể định hướng tuyên truyền những thông tin chính thống và tích cực đến đông đảo người dân, cán bộ của quận.

Theo chị Vũ Thị Nguyệt, trong bối cảnh internet và các tiện ích công nghệ phát triển với tốc độ nhanh chưa từng có, cùng với quá trình lan truyền mạnh mẽ của mạng xã hội, việc phát huy vai trò của báo chí nói chung và báo Tin tức nói riêng trong định hướng thông tin chính thống, đúng sự thật là hết sức cần thiết. Cụ thể, đối với cán bộ làm tuyên giáo ở cơ sở như chị Nguyệt, các trang thông tin chính thống như báo Tin tức đã giúp chị có được các thông tin chính xác để phản biện lại các thông tin sai sự thật trên các trang mạng xã hội.

Chú thích ảnh
Chị Vũ Thị Nguyệt phân loại rau, củ quả để chuẩn bị mang tặng cho người dân trong vùng phong tỏa vì COVID-19. 

“Sau một thời gian đọc báo Tin tức, tôi thấy báo đã làm rất tốt công tác tuyên truyền, giúp cộng đồng nhận diện rõ bản chất của các quan điểm sai trái, thù địch. Ngày nay, các thế lực thù địch đã tận dụng công cụ thông tin hiện đại - internet để tiến hành chống phá trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Trong mỗi sự kiện lịch sử như Đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội, kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của đất nước… các thế lực thù địch lại tung những thông tin xấu độc, bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân. Những lúc ấy, thông tin chính thống, các sự kiện về Đảng, Nhà nước được phản ánh đầy đủ trên báo Tin tức đã giúp các cán bộ cơ sở nắm vững hơn để có thể tuyên truyền cho người dân nhận thức đâu là thông tin xấu độc, bịa đặt và đâu là sự thật", chị Vũ Thị Nguyệt nói.

Theo chị Vũ Thị Nguyệt, nếu như trước đây, các đối tượng thù địch chủ yếu xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng - chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng, thì hiện nay chúng tập trung vào những vụ việc tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề mang tính đời thường để thu hút độc giả. Chúng cắt ghép hình ảnh, video, xuyên tạc, bôi nhọ, dựng chuyện xung quanh việc một số cán bộ cấp cao bị kỷ luật. Trước thực tế đó, các thông tin chính thống trên báo Tin tức đã góp phần tạo ra các luồng thông tin chủ đạo, chi phối để cộng đồng mạng nhận rõ bản chất các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Nhiều bài viết trên báo Tin tức đã phân tích, làm rõ nội hàm khái niệm, có luận chứng, luận cứ rõ ràng… để cộng đồng mạng nắm được bản chất của các thông tin, phân biệt thông tin đúng và thông tin sai lệch trên các trang mạng xã hội.

Chú thích ảnh
Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao giải Khuyến khích Giải Búa liềm vàng lần thứ VI - năm 2021 cho nhà báo Hoàng Tuyết, phóng viên Báo Tin tức. Ảnh: BTT

“Hiện nay, tình trạng cán bộ, đảng viên và nhân dân thờ ơ trước những thông tin tiêu cực, xấu độc vẫn còn phổ biến, thậm chí còn quan tâm, like, chia sẻ. Vì vậy, hy vọng sắp tới báo Tin tức sẽ tăng cường tuyên truyền, định hướng, phản bác các thông tin xấu độc. Ngoài ra, báo Tin tức cũng cần tăng cường hơn những bài chuyên sâu, chất lượng, tập huấn cho đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghề nghiệp, đạo đức trong sáng. Thường xuyên đổi mới hình thức, phương tiện đấu tranh, nhất là những tiện ích mới để quảng bá báo Tin tức rộng rãi hơn trên các trang mạng xã hội để thu hút cư dân mạng tiếp cận được các thông tin chính thống trên báo”, chị Vũ Thị Nguyệt cho biết thêm.

Đại diện UBND Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh cũng cho biết, trách nhiệm của các cơ quan báo chí nói chung và báo Tin tức nói riêng trong thời điểm hiện nay là phải kiểm chứng và xác minh thông tin xuất hiện hàng ngày, hàng giờ trên mạng xã hội. Đặc biệt là những thông tin mà dư luận quan tâm, dưới ngòi bút của nhà báo báo Tin tức sẽ trở thành những sản phẩm báo chí “vàng ròng” để phục vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Ngoài ra, vai trò của báo Tin tức trong thời gian tới phải thể hiện đậm nét hơn về sự chính thống, trung thực và chuẩn xác khi mà thông tin nhiều như “thác lũ” chủ yếu là đến từ mạng xã hội. Đối với những người dân sinh sống giữa dòng thông tin tràn lan trên mạng, đang rất cần thông tin chính thống và có độ tin cậy cao như Báo Tin tức. 

"Thực tế, trong nhiều năm qua, các thông tin xác thực, chính thống đang là ưu thế lớn của Báo Tin tức. Ngày nay, các thông tin vụn vặt, lá cải trên báo chí rất nhiều gây ra hiện tượng bão hòa, bội thực thông tin. Vì vậy, đây chính là cơ hội cho Báo Tin tức phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới trong bối cảnh người dân đang “đói” những thông tin chính thống, chất lượng và có độ tin cậy cao", vị đại diện này cho biết thêm.

Bài, ảnh: Nguyễn Hoàng/Báo Tin tức
Bộ trưởng Hầu A Lềnh: Báo Tin tức ngày càng khẳng định vai trò với đồng bào các dân tộc
Bộ trưởng Hầu A Lềnh: Báo Tin tức ngày càng khẳng định vai trò với đồng bào các dân tộc

Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã trả lời phỏng vấn nhân kỷ niệm 40 năm Ngày báo Tin tức ra số đầu tiên (14/5/1983 - 14/5/2023).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN