Làm rõ vụ công ty Gmie-Hàn Quốc dừng hoạt động tại Bắc Ninh

Sau khi công ty TNHH Gmie có trụ sở tại Khu công nghiệp Quế Võ, Bắc Ninh dừng hoạt động bất thường vào ngày 1/6, ngày 8/6, tỉnh Bắc Ninh đã yêu cầu các đơn vị chức năng vào cuộc, xác minh sự việc và sớm đưa ra các biện pháp bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động.

Công ty TNHH Gmie là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư Hàn Quốc có trụ sở tại Khu công nghiệp Quế Võ. Công ty có tổng số 450 công nhân lao động, chuyên sản xuất vỏ điện thoại cho hãng Samsung.

Vào ngày 1/6 vừa qua, toàn bộ các hoạt động sản xuất của công ty dừng đột ngột, lãnh đạo công ty thông báo người lao động nghỉ việc không thời hạn. Sự việc đã khiến 450 công nhân của công ty hết sức bất ngờ và lo lắng về công việc, quyền lợi của mình chưa được giải quyết.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tích cực vào cuộc xác minh làm rõ thông tin để kịp thời có các giải pháp bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động, đặc biệt là về chế độ tiền lương và bảo hiểm xã hội.



Thái Hùng (TTXVN)
Khu dân cư 'khổ' vì công ty thực phẩm thải khói đen
Khu dân cư 'khổ' vì công ty thực phẩm thải khói đen

Theo nhiều người dân, việc tiếp xúc với khói đen đã gây ra nhiều ảnh hưởng tới cuộc sống, đe dọa sức khỏe của cả người lớn và trẻ em.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN