“Lái xe buýt giỏi, an toàn”

Từ ngày 18-19/11/2014, Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức hội thi “Lái xe buýt giỏi, an toàn” hưởng ứng “Năm trật tự và văn minh đô thị 2014” tại Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Hà Nội.


Mục đích hội thi nhằm tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành Luật Giao thông đường bộ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nâng cao kỹ năng lái xe buýt thủ đô, xây dựng văn hóa giao tiếp cho đội ngũ lái xe vận tải hành khách công cộng để phục vụ nhân dân. 

Lái xe thực hiện phần thi vào vị trí đón trả khách


Tham dự hội thi có 58 lái xe thuộc 9 doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng đang hoạt động tại thủ đô và là những công nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua lao động sản xuất, giữ gìn xe tốt – lái xe an toàn của Sở GTVT Hà Nội. 


Các thí sinh dự thi lý thuyết, lái xe sa hình và thi ứng xử. trải qua 2 phần thi là thi lý thuyết và thi thực hành lái xe ô tô. Phần thi lý thuyết sử dụng bộ đề 450 câu sát hạch lý thuyết cấp giấy phép lái xe do Tổng Cục Đường bộ Việt Nam ban hành. Phần thi thực hành thực hành lái xe qua 7 bài liên hoàn trên sa hình gồm: Xuất phát; tiến lùi chữ chi; qua đường hầm; qua vệt bánh xe; lái xe hình vuông góc; lái xe vào vị trí đón trả khách; kết thúc. Phần thi ứng xử thể hiện sự hiểu biết về mạng lưới xe buýt thủ đô, ứng xử với hành khách. 


Tiến Hiếu 
Giới thiệu vé xe buýt điện tử
Giới thiệu vé xe buýt điện tử

Ngày 2/10, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã giới thiệu vé tháng điện tử, sẽ triển khai thí điểm từ ngày 6/10/2014 trên tuyến xe buýt số 6 Giáp Bát-Cầu Giẽ.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN