Lai dắt thành công tàu cá bị nạn trên biển vào cảng Lý Sơn

Bà Phạm Thị Hương - Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) thông tin, vào lúc 7h ngày 1/12, tàu Hải quân 952 đã lai dắt tàu cá mang số hiệu Qng 92823- TS bị nạn khi đang đánh bắt trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam cập cảng Lý Sơn an toàn.

Theo bà Hương, đại diện lãnh đạo huyện đã đến thăm hỏi, động viên, bố trí chỗ ăn, ở cho 11 thuyền viên trên tàu bị nạn, chờ khi biển êm sẽ đưa họ về đất liền.


Như TTXVN đã đưa tin, khoảng 3h ngày 24/11, tàu cá Qng 92823 - TS do ông Võ Lai (sinh năm 1972) trú xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi, làm chủ khi đang hành nghề lưới chuồn ở vùng biển cách Sa Kỳ (Quảng Ngãi) 195 hải lý về phía Đông, cách đảo Bông Bay - Hoàng Sa 25 hải lý về phía Tây thì bất ngờ bị chết máy, thả trôi với vận tốc 0,5 hải lý/giờ. 


Thời điểm đó, tại khu vực này có gió Đông Bắc cấp 5, cấp 6. Thuyền trưởng Lai liền phát tín hiệu cầu cứu khẩn cấp. Đến ngày 29/11, tàu Hải quân 952 nhận lệnh xuất phát từ huyện đảo Lý Sơn đi ứng cứu tàu cá nói trên. Khoảng 1 giờ ngày 30/11, tàu Hải quân tiếp cận được tàu cá bị nạn và tiến hành lai dắt vào cảng an toàn.

Vĩnh Trọng (TTXVN)
Cứu nạn khẩn cấp tàu cá bị trôi dạt trên biển
Cứu nạn khẩn cấp tàu cá bị trôi dạt trên biển

Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đã điều tàu BP 32-06-02/09 CBCS Hải đội 2 xuất phát lúc 11 giờ 40 phút ngày 11/11, ra ứng cứu tàu bị nạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN