Lai dắt an toàn tàu cá gặp nạn trên biển

Sáng 31/3, sau khi nhận được thông tin yêu cầu cứu nạn khẩn cấp, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Danang MRCC) điều động khẩn cấp tàu SAR 274 đi cứu nạn.

Ảnh minh họa: TTXVN


Đến 11h45 cùng ngày, tàu SAR 274 đã tiếp cận tàu QNa 94376 TS và tiến hành chuyển các thuyền viên tàu bị nạn về SAR 274 để chăm sóc sức khỏe. Đến 12h00 cùng ngày, tàu SAR 274 đã tiến hành đưa 9 thuyền viên tàu bị nạn và hỗ trợ lai dắt tàu cá QNa 94376 TS về Đà Nẵng.

Trước đó, lúc 19h55 ngày 30/3, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II nhận được thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam về tàu QNa 94376 TS với nội dung: Tàu QNa 94376 TS do ông Trương Công Bình làm thuyền trưởng (thường trú tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), trên tàu có 9 lao động, trong lúc đang hành nghề lưới vây, tàu bị gãy trục láp (trục chân vịt), thả trôi tại vị trí cách Đà Nẵng khoảng 60 hải lý về phía Đông Đông Nam. Thời tiết khu vực gió đông nam cấp 5, không có phương tiện hỗ trợ, tàu yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Dự kiến, đến 21 giờ ngày 31/3, tàu SAR 274 đưa số thuyền viên bị nạn và tàu QNa 94376 TS về đến cầu cảng Danang MRCC.


TTXVN/Tin tức


Cứu hộ 58 hành khách ở vùng biển Cát Bà

Khoảng 15h ngày 29/3, đang trên hải trình tới đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), tàu khách Thống Nhất 12T-HP 1467 bất ngờ gặp sự cố. Rất may 58 hành khách trên tàu đã được cứu nạn kịp thời, đưa về bờ an toàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN