Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ: Nghệ sỹ trẻ Hà Nội tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, Hội Nghệ sỹ trẻ Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật thiện nguyện với chủ đề “Nơi ấm áp trái tim” năm 2017 tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang vào tối 15/7.

Đây là nơi yên nghỉ của hơn 1.750 liệt sỹ đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc (1979 - 1989). Chương trình nghệ thuật thiện nguyện này là hoạt động thiết thực, nghĩa tình nhằm tri ân các Anh hùng Liệt sỹ, thương bệnh binh, gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng. Chương trình có sự phối hợp tổ chức của nhiều đơn vị, trong đó có các nghệ sỹ của Nhà hát Kịch Việt Nam, Huyện ủy Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang), Hội Phóng viên Văn hóa, Thể thao và Du lịch...

Ban Tổ chức dự kiến sẽ có hơn 500 người tham gia chương trình nghệ thuật thiện nguyện "Nơi ấm áp trái tim", trong đó có 300 thanh niên tình nguyện ở các huyện của Hà Giang. Chương trình có sự góp mặt của nhiều gương mặt nghệ sỹ nổi tiếng, được khán giả yêu mến như: Nghệ sỹ Ưu tú Xuân Bắc, ca sỹ Duy Khoa, nghệ sĩ cải lương Quang Khải... cùng các nghệ sỹ Nhà hát Kịch Việt Nam, nghệ sĩ của Hội Nghệ sỹ trẻ Hà Nội. Các ca khúc được lựa chọn trình diễn trong chương trình đều là những tác phẩm đã đi cùng năm tháng, gắn với tên tuổi nhiều nhạc sĩ nổi tiếng như:  “Đất nước bên bờ sóng” của nhạc sĩ Thái Văn Hóa, “Màu hoa đỏ” của nhạc sỹ Thuận Yến, “Đất nước tình yêu” của tác giả Lệ Giang, “Vết chân tròn trên cát” của nhạc sỹ Trần Tiến, “Hát về anh” của  nhạc sỹ Thế Hiển…

Trong khuôn khổ chương trình, ngày 15 - 16/7, Hội Nghệ sỹ trẻ Hà Nội tổ chức hoạt động thăm hỏi, trao nhà tình nghĩa và hàng trăm suất quà tổng trị giá khoảng 200 triệu đồng tặng nhiều thương bệnh binh nặng, gia đình chính sách, con liệt sỹ đang sinh sống tại huyện Vị Xuyên.

Hội Nghệ sỹ trẻ Hà Nội đã có nhiều hoạt động thiết thực góp phần cùng đồng bào cả nước hỗ trợ người nghèo, tri ân các gia đình chính sách. Năm 2016, Hội đã tổ chức 5 chương trình thiện nguyện nhằm vận động, quyên góp, tặng quà các hộ nghèo, gia đình chính sách ở nhiều địa phương. Chương trình nghệ thuật thiện nguyện “Nơi ấm áp trái tim” tổ chức đầu năm 2016 tại hai xã Hà Lang và Trung Hà, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang đã góp phần hỗ trợ cho đồng bào nghèo 2 tấn gạo, 100 chiếc chăn ấm và nhiều phần quà Tết...

Kon Tum chăm lo người có công

Kon Tum là một tỉnh còn nhiều khó khăn, nhưng trong nhiều năm qua, công tác chăm lo đời sống người có công với cách mạng luôn được địa phương chú trọng thực hiện. Những chính sách, việc làm tình nghĩa chăm lo đời sống người có công đang được triển khai sâu rộng, góp phần giúp người có công ổn định và nâng chất lượng cuộc sống.

Gia đình bà Y Nhung (dân tộc Ja Rai) ở thôn 2, xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô là một trong những gia đình chính sách đã nhận được sự hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng với số tiền 40 triệu đồng. Từ khoản hỗ trợ này cùng với sự đóng góp của con cháu, gia đình bà Y Nhung đã xây dựng được căn nhà khang trang, thay thế căn nhà vách đất đã xuống cấp. “Trước đây, gia đình ở trong căn nhà ngói vách đất, đến mùa mưa lại bị dột. Được hỗ trợ 40 triệu đồng, gia đình đã xây dựng được ngôi nhà mới nhà mới, đẹp, khang trang, kiên cố", bà Y Nhung chia sẻ.

Huyện Đăk Tô có 59 người có công được hưởng chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công. Từ chương trình này, 29 ngôi nhà đã được xây dựng với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng. Trong năm 2017 và 2018, huyện Đăk Tô sẽ tiếp tục xây dựng, sửa chữa thêm 30 căn nhà cho các gia đình có công với cách mạng, phấn đấu 100 gia đình có công với cách mạng có nhà ở theo tiêu chí ba cứng “nền cứng, tường cứng và mái cứng”.

Trưởng phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện Đăk Tô Nguyễn Thị Hồng cho biết: Công tác chăm lo đời sống người có công, các gia đình thương binh, thân nhân liệt sỹ đã được các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể đặc biệt quan tâm. Các chế độ chính sách cho người có công với cách mạng được thực hiện đầy đủ. Trong các dịp: Ngày Thương binh- Liệt sỹ 27/7, Tết Nguyên đán..., huyện đã tổ chức thăm, tặng quà các đối tượng chính sách và cả những người phục vụ, chăm sóc thương binh nặng, chăm sóc Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, người bị tù đày, con đẻ của người bị nhiễm chất độc hóa học... Bên cạnh việc chăm lo chỗ ở cho người có công, công tác thăm hỏi, động viên, thăm khám sức khỏe cho người có công được tỉnh Kon Tum thực hiện thường xuyên, thể hiện sâu sắc đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

Hiện nay, toàn tỉnh Kon Tum có trên 40.000 người có công với cách mạng, trong đó, 5.958 người đang hưởng trợ cấp hàng tháng . Bằng các chương trình, nguồn vốn hỗ trợ, hàng ngàn gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã được hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở. Trong 5 năm qua, Kon Tum đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa gần 1.960 căn nhà tình nghĩa cho người có công, tổng kinh phí 48 tỷ đồng, trong đó, hỗ trợ xây mới hơn 1.000 căn nhà với kinh phí hỗ trợ hơn 33,3 tỷ đồng; sửa chữa 940 nhà với kinh phí hơn 15 tỷ đồng. Đến nay, khoảng hơn 85% đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh đã có nhà ở ổn định. Kon Tum đặt mục tiêu đến cuối năm 2018 đảm bảo 100% người có công trên địa bàn tỉnh có nhà ở ổn định.

Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum Nguyễn Ngọc Ánh cho biết: tỉnh luôn giải quyết kịp thời các chế độ ưu đãi cho người có công; xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công. Tỉnh vận động xã hội hóa xây dựng, sửa chữa nghĩa trang liệt sỹ, nhà bia liệt sỹ và các công trình ghi tên liệt sỹ; xã hội hóa công tác phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; tặng sổ tiết kiệm cho các thương binh nặng; giải quyết đầy đủ các chế độ chính sách cho con em người có công, con em người bị nhiễm chất độc hóa học.

Tỉnh Kon Tum đang tập trung xây dựng sửa chữa nhà ở cho người có công với 739 nhà, dự kiến được xây dựng trong hai năm 2017
- 2018, kinh phí 22,7 tỷ đồng; sửa chữa nâng cấp các nhà bia, nghĩa trang liệt sỹ; biểu dương những người có công tiêu biểu và ghi công các đơn vị làm tốt công tác thương binh liệt sỹ.  Hiện nay, trên 90 % người có công của tỉnh Kon Tum có mức sống ngang bằng hoặc cao hơn mức sống của người dân ở khu dân cư.

Mỹ Bình- Quang Thái (TTXVN)
 Truy điệu trọng thể liệt sĩ hi sinh trong trận đánh vào sân bay Biên Hòa năm 1968
Truy điệu trọng thể liệt sĩ hi sinh trong trận đánh vào sân bay Biên Hòa năm 1968

Ngày 12/7, tỉnh Đồng Nai trang trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ hi sinh trong trận đánh vào sân bay Biên Hòa đêm 31/1/1968.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN