Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Giáo sư, BS Trịnh Ngọc Phan

Ngày 25/3, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Trường Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Bạch Mai tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Giáo sư, bác sỹ Trịnh Ngọc Phan (30/3/1914 – 30/3/2014).

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên nêu rõ: lễ kỷ niệm là dịp để ngành y tế tri ân và ghi nhận những đóng góp to lớn của Giáo sư, bác sỹ Trịnh Ngọc Phan đối với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Thứ trưởng khẳng định, Giáo sư, bác sỹ Trịnh Ngọc Phan là người đặt nền móng cho chuyên ngành truyền nhiễm Việt Nam . Với hơn 40 năm cống hiến, Giáo sư là người thầy giáo tận tâm, người thầy thuốc yêu nghề và nhà khoa học tài năng đầy sáng tạo. Dù ở cương vị nào ông cũng đem hết khả năng và nhiệt huyết của mình để làm việc và cống hiến cho ngành truyền nhiễm.

Tưởng nhớ đến công lao đóng góp to lớn cho nền y học nước nhà, mọi thế hệ cán bộ truyền nhiễm cần luôn ghi nhớ và học tập tấm gương của Giáo sư để phục vụ tốt hơn nữa cho việc chăm sóc sức khỏe người dân.

Giáo sư, bác sĩ Trịnh Ngọc Phan sinh ngày 30/3/1914 tại Hà Nội; mất ngày 31/5/1985. Năm 1944, sau khi tốt nghiệp bác sỹ loại xuất sắc tại trường Đại học Y dược Hà Nội, Giáo sư về công tác tại Bệnh viện Bạch Mai. Trong suốt 40 năm công tác, ông đã đảm nhận nhiều trọng trách như: Trưởng khoa tại Bệnh viện Bạch Mai, Chủ nhiệm bộ môn bệnh truyền nhiễm tại trường Đại học Y Hà Nội và Chủ tịch Hội phòng chống bệnh truyền nhiễm Việt Nam. Ông luôn chú trọng đến việc chẩn đoán bệnh đúng và sớm, tránh cho bệnh nhân chuyển sang giai đoạn nặng với nhiều biến chứng khó điều trị, gây tốn kém tiền bạc, thời gian và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe.

Giáo sư Trịnh Ngọc Phan đã biên soạn nhiều cuốn sách về chuyên ngành truyền nhiễm có giá trị cả về lý thuyết và thực hành; đồng thời là sách giáo khoa giảng dạy trong các trường đại học, trung cấp y và các cơ sở y tế trong cả nước. Những công trình nghiên cứu với gần 100 bản tổng kết lâm sàng và chuyên đề của Giáo sư đã được báo cáo tại nhiều hội nghị khoa học trên toàn quốc và được công bố trên các tạp chí khoa học bằng tiếng Việt và tiếng Pháp.


Đặc biệt, năm 2000, công trình nghiên cứu “Phát hiện sớm, chẩn đoán nhanh và xử trí đúng các bệnh truyền nhiễm thường gặp và gây dịch để giảm bớt và ngăn chặn bệnh dịch ở Việt Nam” của Giáo sư đã được Chủ tịch nước truy tặng Giải thưởng khoa học Nhà nước về khoa học và công nghệ.


Thu Phương

Hoạt động kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2
Hoạt động kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2

Tối 26/2, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới thăm và chúc mừng cán bộ, nhân viên Bộ Y tế nhân kỷ niệm 59 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN