Kiên Giang:

Kỷ luật 17 cán bộ sử dụng bằng PTTH giả

Ngày 10/10, ông Lý Thành Giỏi, Chủ tịch UBND huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang cho biết, huyện này vừa xử lý kỷ luật 17 cán bộ cấp xã sử dụng bằng PTTH giả.

Trước đó, từ đơn thư tố cáo của công dân, các cơ quan chức năng huyện Giồng Riềng phối hợp kiểm tra, phát hiện 17 cán bộ cấp xã sử dụng bằng PTTH giả; trong đó có Chủ tịch UBND 2 xã: Bàn Tân Định, Thạnh Hưng và Chủ tịch HĐND xã Hòa Thuận, còn lại là cán bộ đầu ngành ở các xã.

Sau khi sự việc bị phát hiện, những cán bộ này đã tự giác giao nộp bằng giả và thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Huyện Giồng Riềng đã kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng, chính quyền đối với 16 cán bộ, riêng chủ tịch HĐND xã Hòa Thuận bị cách chức.


TTXVN/ Tin Tức
Đắk Lắk: Kỷ luật 3 cán bộ để mất gỗ rừng

Ngày 27/8, ông Y Manh ADrơng, Phó Chủ tịch UBND huyện Ea H’Leo (Đắk Lắk) cho biết, huyện đã ra quyết định kỷ luật khiển trách đối với 2 cán bộ và một chuyên viên do để mất rừng, mất gỗ với khối lượng lớn, gây thất thu cho ngân sách Nhà nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN