Kon Tum tăng cường quan hệ hợp tác với các tỉnh Nam Lào

Nhiều năm qua, UBND tỉnh Kon Tum đã quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực triển khai hợp tác với 4 tỉnh Nam Lào trong các lĩnh vực đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Kon Tum là tỉnh nằm ở khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam, có 4 huyện và 13 xã biên giới giáp nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia với chiều dài 280,7 km; trong đó, có 142,4 km đường biên giới với Lào.

Nhiều năm qua, nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kon Tum đã quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực triển khai các nội dung hợp tác với 4 tỉnh Nam Lào trên cả ba mặt là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Đến nay, quan hệ hợp tác với các tỉnh Nam Lào không ngừng tiếp tục được củng cố, mở rộng và có những bước phát triển quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Cụ thể, từ năm 2012 đến nay, tỉnh đã cử 186 đoàn/1807 lượt cán bộ sang thăm, làm việc với các tỉnh Nam Lào; tổ chức đón tiếp và làm việc với 105 đoàn/1005 lượt cán bộ, công chức của tỉnh Attapư, Sê Kông, Salavan, Chămpasắc (Lào). Qua đó, góp phần vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, gắn bó lâu đời giữa Việt Nam -  Lào nói chung, giữa tỉnh Kon Tum với 4 tỉnh Nam Lào nói riêng, đáp ứng lợi ích căn bản và lâu dài của nhân dân hai nước.

Đối với hợp tác về kinh tế, Kon Tum và các tỉnh Nam Lào cũng đã tích cực triển khai những nội dung hợp tác trong khu vực Tam giác phát triển đề ra tại Hội nghị Ủy ban Điều phối chung khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam, tỉnh Attapư và Sê Kông.

Ngoài ra, từ nguồn ngân sách tỉnh, Kon Tum đã hỗ trợ các tỉnh Nam Lào vào các dịp lễ như Kỷ niệm Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2012 và các dịp lễ, tết... với tổng kinh phí 6,2 tỷ đồng; tặng 5 bộ máy vi tính cho Trường Hữu nghị Việt - Lào tỉnh Attapư (năm 2015)… Hiện nay, có 3 doanh nghiệp của tỉnh Kon Tum đang đầu tư, triển khai dự án tại Lào với tổng vốn đăng ký 327,8 tỷ đồng.

Về mặt giáo dục, trong 5 năm qua, Kon Tum đã giúp đào tạo 25 học viên Lào (niên khóa 2011-2014), 20 sinh viên (niên khóa 2015-2020), 30 sinh viên (niên khóa 2017-2022) học tại các trường Trung cấp, Cao đẳng, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum..

Cùng với đó, các tỉnh Nam Lào đã giúp Kon Tum tổ chức tìm kiếm, quy tập và hồi hương 31 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại  Lào đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Ngọc Hồi...


Trong thời gian tới, nhằm tiếp tục triển khai các nội dung Bản ghi nhớ về việc tăng cường quan hệ hợp tác và phát triển kinh tế xã hội đã ký kết với 4 tỉnh Nam Lào, Kon Tum sẽ tăng cường các hoạt động thăm, trao đổi đoàn lẫn nhau. Bên cạnh đó, tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích doanh nghiệp tìm hiểu cơ hội đầu tư sản xuất, chế biến nông lâm sản tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Bờ Y - Phu Cưa từ nguồn nguyên liệu của hai địa phương; cùng tiến hành quy hoạch khu vực sản xuất kinh doanh, thương mại du lịch tại cửa khẩu nhằm tạo ra khu vực sản xuất hàng hóa, dịch vụ tập trung và hỗ trợ nhau trong tiêu thụ sản phẩm.

 Đồng thời, đề nghị Chính phủ hai nước cho chủ trương để nâng cấp tuyến đường đến cặp cửa khẩu Bờ Y - Phu Cưa, phía Attapư ưu tiên nâng cấp đoạn từ Cửa khẩu Phu Cưa đi Attapư (khoảng 70 km). Song song đó, phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo vệ an ninh biên giới, định kỳ tổ chức hội đàm luân phiên giữa lực lượng công an, quân sự, biên phòng; phối hợp sơ kết, tổng kết công tác điều tra, khảo sát về người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong khu vực biên giới Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam; hỗ trợ Việt Nam tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập các hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào.



Quang Thái (TTXVN)
Hợp tác phát triển giữa Tây Nguyên và các tỉnh Nam Lào

Ngày 24/6, tại thành phố Buôn Ma Thuột, lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã có buổi làm việc với đoàn Ban Chỉ đạo Xóa đói giảm nghèo và Phát triển nông thôn nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN