Kon Tum khó thu hồi vốn hỗ trợ người nghèo

Huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, triển khai dự án hỗ trợ giảm nghèo bền vững tại hai xã vùng III đặc biệt khó khăn là Ia Xiêr và Sa Bình giai đoạn 2014-2017. Năm 2017 là hạn cuối để thu hồi nguồn vốn, tiếp tục cho những hộ nghèo khác vay, nhưng với nhiều lý do đến nay nguồn vốn vẫn chưa được thu hồi.

Theo quy định, khi cho hộ đăng ký thoát nghèo vay 10 triệu đồng/hộ, không tính lãi suất để mua bò sinh sản tăng gia sản xuất, năm đầu tiên tiền vốn thu lại là 30%, năm thứ 2 thu hồi thêm 30% nữa, đến năm cuối sẽ thu hồi 40%. Mặc dù đã có kế hoạch thu hồi nhưng gần hết thời hạn hỗ trợ, cả hai xã Ia Xiêr và Sa Bình đều chưa thu được tiền vốn hỗ trợ. 


Xã Ia Xiêr hỗ trợ 25 hộ dân với tổng số tiền 250 triệu đồng, đến đầu năm 2017 mới có 4 hộ trả hết 100% vốn, 3 hộ trả được 50% số vốn, 18 hộ còn lại chưa có kế hoạch trả lại vốn. Xã Sa Bình hỗ trợ vốn cho 30 hộ nghèo với tổng số tiền là 300 triệu đồng, đến hạn chót thu hồi vốn nhưng Sa Bình chưa thu về được một đồng vốn nào. 100% hộ được hỗ trợ vốn tại hai xã đều là đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhờ nguồn vốn vay mà nhiều hộ thoát nghèo từ chăn nuôi bò sinh sản.

Bà con hai xã cho rằng trên địa bàn xảy ra tình trạng hạn hán kéo dài vào những tháng cuối năm 2015 và đầu năm 2016, đặc biệt giá sắn xuống quá thấp làm ảnh hưởng đến năng suất cây trồng, vật nuôi nên việc trả lại nguồn vốn cho chính quyền rất khó thực hiện. Nhiều hộ khi bò đã đẻ được bê con, muốn có tiền trả cho chính quyền đem bán bò mẹ để lấy tiền trả nhưng giá bò xuống thấp chưa bằng 1/2 giá lúc mua nên không biết làm sao.


Ông A Lưng, làng O, xã Ia Xiêr buồn rầu khi nhắc đến chuyện phải trả vốn: Năm nay giá sắn thấp quá, dân không nhổ bán mà cứ để trên rẫy vì bán chưa đủ công nhổ. Bò của dự án hỗ trợ gia đình mình thì đã đẻ rồi, chính quyền yêu cầu trả vốn, gia đình bán bò mẹ thì giá còn có 5-6 triệu đồng/con, không đủ trả.


Ông Nguyễn Minh Thuận, Chủ tịch UBND xã Sa Bình cho biết: Qua 3 năm triển khai vì điều kiện kinh tế của bà con khó khăn cộng với hạn hán, mất mùa, giá cây trồng vật nuôi xuống thấp nên chính quyền xã chưa thu lại được tiền vốn hỗ trợ. Chúng tôi sẽ đôn đốc công tác thu hồi vốn để có kế hoạch chuyển sang cho những hộ tiếp theo trong danh sách giảm nghèo của xã.


Hồng Điệp (TTXVN)
Vốn vay ưu đãi giúp tránh tái nghèo
Vốn vay ưu đãi giúp tránh tái nghèo

Qua 4 năm triển khai, Chương trình cho vay hộ cận nghèo của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã giúp hàng triệu hộ gia đình trong cả nước có điều kiện tiếp cận nguồn vốn đầu tư, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên khá - giàu, tránh tái nghèo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN