Kon Tum: 1 người chết, 2 người bị thương do sét đánh

Vào lúc 16h30 ngày 17/4, một cơn mưa giông kèm sấm sét đã đánh chết 1 người, bị thương 2 người khi đang làm rẫy tại thôn Tua Tem xã Đăk Long, huyện Đăk Hà (Kon Tum).

Thông tin ban đầu cho biết, chiều 17/4, ông A Chong (60 tuổi) ở thôn 2 xã Đăk Hrinh cùng 2 con là A Men (36 tuổi), A Nguyên (28 tuổi là con rể) và cháu là A Ba (36 tuổi) đang làm rẫy, đào hố để trồng cà phê ở thôn Tue Tem (xã Đăk Long), thì trời mưa lớn kèm sấm sét nên cả 4 chạy trú trong chòi ở rẫy.

Khi ông A Chong cùng con ruột và cháu chạy trước vào chòi thì bị sét đánh khiến A Chong chết tại chỗ, A Ben và A Ba bị thương. Riêng A Nguyên do chạy chậm hơn nên không bị sét đánh.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền xã Đăk Hrinh đã kịp thời đưa A Ben và A Ba về cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà. UBND xã cũng đã thăm hỏi và hỗ trợ trước mắt cho gia đình người chết 2 triệu đồng, 2 người bị thương mỗi người 1 triệu đồng.


Cao Nguyên
5 người bị sét đánh ở Điện Biên qua cơn nguy kịch
5 người bị sét đánh ở Điện Biên qua cơn nguy kịch

Trong lúc trú mưa trong hang đá, chị Thanh nghe điện thoại nên bị sét đánh trúng, khiến chị và 8 người trong hang bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN