Kịp thời ứng cứu tàu cá mắc cạn tại cửa biển Nhật Lệ

Ngày 26/12, Đồn Biên phòng Nhật Lệ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình) cho biết, khoảng 20 cán bộ, chiến sỹ của đơn vị vừa phối hợp với người dân và chính quyền địa phương hỗ trợ, ứng cứu thành công một tàu cá của ngư dân địa phương bị mắc cạn trong quá trình ra khơi khai thác hải sản.

Chú thích ảnh
Tàu cá gặp nạn đã được lực lượng chức năng kéo vào bờ, đảm bảo an toàn về người và tài sản cho ngư dân. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 26/12, trong quá trình xuất cửa biển Nhật Lệ để ra khơi đánh bắt hải sản, tàu cá mang số hiệu QB 91749 - TS do ông Hoàng Văn Hợi (sinh năm 1983, trú tại xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) làm thuyền trưởng bất ngờ gặp sự cố, tàu bị gãy bánh lái và mắc cạn, không thể ra khơi. Vị trí tàu bị mắc cạn cách bờ biển xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới khoảng 200m, thời điểm đó trên tàu có 6 ngư dân.

Ngay khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phối hợp với chủ tàu, người dân và chính quyền địa phương cùng phương tiện cứu hộ tàu cá mắc cạn.

Sau nhiều giờ nỗ lực ứng cứu, đến khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, tàu cá QB 91749 - TS đã được lực lượng chức năng và người dân kéo vào bờ, đảm bảo an toàn về người và tài sản cho ngư dân.

Võ Dung (TTXVN)
Bình Định: Ứng cứu thuyền viên gặp nạn trên biển
Bình Định: Ứng cứu thuyền viên gặp nạn trên biển

Vào lúc 21 giờ 45 phút ngày 8/8, tàu cá số hiệu ĐNa 90378-TS đã đưa thuyền viên Nguyễn Ngọc Anh (sinh năm 1977, trú quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) gặp nạn trên biển vào Trạm Kiểm soát Biên phòng Mũi Tấn (Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn, Bình Định) để đến bệnh viện cấp cứu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN