Kinh hoàng cháu bé bị tuốcnơvít đâm vào cổ

Ngày 16/11, khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận cháu Đỗ Văn Th., 6 tuổi, địa chỉ xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội, trong tình trạng rất nguy kịch với chiếc tuốcnơvít (loại dài 40 cm) đâm sâu vào cổ.


Nạn nhân được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.


Sau khi cấp cứu và chụp X – quang khẩn trương, các bác sĩ xác định đầu tuốcnơvít đi sát động mạch cảnh qua các đốt sống vào tới tuỷ cổ. Để có thể cứu sống cháu bé và hạn chế thấp nhất di chứng sau này, cuộc hội chẩn khẩn cấp dưới sự chủ trì của PGS. TS. Lê Thanh Hải, phó giám đốc Bệnh viện đã quyết định huy động ngay các phẫu thuật viên có kinh nghiệm để nhanh chóng phẫu thuật cho cháu bé.


Sau gần 3 giờ, kíp phẫu thuật đã lấy được chiếc tuốcnơvít, phần mạch máu và tuỷ sống được bảo toàn. Cháu bé đã được cứu sống trong sự hân hoan của gia đình và các thầy thuốc.


Lý do là trong lúc bố sửa xe máy cháu đã lấy tuốcnơvít nghịch. Khi cháu bị ngã chiếc tuốcnơvít đã đâm vào cổ, nên dẫn đến tai nạn trên.


Tin, ảnh: Trần Văn Học

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN