Kiên quyết di dời chợ tạm Đoàn kết

Di dời chợ tạm phường Đoàn Kết là một việc khó khăn nhưng thành phố Lai Châu sẽ triển khai và kiên quyết di dời chợ tạm Đoàn Kết.

Nhiều tiểu thương chợ Đoàn Kết đăng ký di dời đến nơi kinh doanh mới.

Ngày 6/9, tại buổi họp báo về công tác di dời chợ tạm phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, Chủ tịch UBND thành phố Lai Châu Lương Chiến Công đã đưa ra khẳng định trên. UBND thành phố Lai Châu đã ban hành kế hoạch di dời, tháo dỡ chợ bắt đầu từ ngày 19/9 và hoàn thành trước ngày 30/9.

Năm 2008, chợ tạm Đoàn Kết được xây dựng với quy mô 74 ki-ốt, 62 ô chợ và 26 ô trống để phục vụ các hộ dân kinh doanh không thường xuyên, di dời các hộ dân buôn bán từ khu vực Rạp chiếu phim, dọc phố Chiêu Tấn, Vừ A Dính vào chợ tạm này, để đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn.

Đến nay, sau 8 năm đi vào hoạt động, chợ tạm Đoàn Kết đã có gần 300 hộ dân kinh doanh cố định tại chợ và hàng trăm hộ dân buôn bán xung quanh chợ như ở vỉa hè, các nhà quanh chợ.

Chợ tạm Đoàn Kết đã quá tải, không còn đáp ứng được các điều kiện an toàn phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị. Nhất là việc các hộ dân kinh doanh trong chợ và ngoài chợ cơi nới, lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, gây bức xúc trong dư luận địa bàn thành phố nói chung, khu vực chợ nói riêng.

Bên cạnh đó, nhằm thực hiện nghiêm túc quy hoạch về mạng lưới chợ và trung tâm thương mại của tỉnh Lai Châu và khắc phục tình trạng quá tải tại chợ tạm phường Đoàn Kết, UBND thành phố Lai Châu đã chủ động xin ý kiến của tỉnh về việc di dời chợ tạm Đoàn Kết, di dời các hộ dân kinh doanh tại chợ này đến các chợ khác trên địa bàn; đầu tư xây dựng khu luyện tập thể thao cho người cao tuổi, nhà văn hóa, khuôn viên cây xanh tại khu đất chợ tạm này theo như thiết kế quy hoạch ban đầu.

Được biết, tháng 8/2016, UBND thành phố Lai Châu đã ra quyết định phê duyệt phương án bố trí, sắp xếp các hộ kinh doanh tại chợ tạm phường Đoàn Kết di chuyển đến kinh doanh tại các chợ khác trên địa bàn thành phố. Theo đó, UBND thành phố Lai Châu đã chuẩn bị 755 ki-ốt, ô chợ tại sáu chợ trên địa bàn thành phố để đáp ứng nhu cầu di dời của tổng số 281 hộ kinh doanh tại chợ tạm Đoàn kết.

UBND thành phố Lai Châu ban hành chính sách di chuyển chợ cho các hộ kinh doanh tại đây, trong đó hỗ trợ vệc di chuyển, hỗ trợ việc tháo dỡ tài sản, miễn sáu tháng tiền thuê ki-ốt tại địa điểm mới và thưởng đối với trường hợp di dời đúng tiến độ. Đồng thời, UBND thành phố Lai Châu cũng đã ra quyết định chấm dứt hoạt động của chợ tạm phường Đoàn Kết để đầu tư xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố, khu tập luyện thể thao cho người cao tuổi, khuôn viên cây xanh, kể từ ngày 19/9...


Chủ tịch UBND thành phố Lai Châu cho biết, hiện nay, đại đa số các hộ tiểu thương chợ tạm Đoàn Kết đã đồng thuận di dời đến nơi kinh doanh mới, chỉ còn một số ít hộ dân không chấp hành việc di dời. Đối với các hộ tiểu thương chợ tạm Đoàn Kết chưa hiểu, chưa chấp hành việc di chuyển, thành phố Lai Châu sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động... Tuy nhiên thành phố Lai Châu cũng đã chuẩn bị phương án dự phòng và sẽ thực hiện đúng với kế hoạch di dời chợ tạm đã ban hành.

Trước đó, ngày 10/12/2015, Thông tấn xã Việt Nam đã đưa tin Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh với các hộ kinh doanh tại chợ tạm Đoàn Kết. Tại buổi đối thoại này, các ý kiến của các tiểu thương tại chợ tạm Đoàn Kết đều cho rằng, chợ tạm Đoàn Kết hoạt động được khoảng 10 năm, đã mang lại hiệu quả kinh tế cho hàng trăm tiểu thương và địa phương.

Nay chợ tạm Đoàn Kết bị giải tỏa, di dời sẽ gây khó khăn, ảnh hưởng đến "miếng cơm manh áo" của hàng nghìn người, nhất là việc thực hiện di dời này lại vào đúng dịp cuối năm, là "tháng làm ăn" của các tiểu thương. Theo đó, các tiểu thương mong chính quyền địa phương không giải tỏa, di dời chợ tạm Đoàn Kết và sẽ cùng chính quyền nâng cấp chợ này... Từ đó đến nay, một số tiểu thương chợ tạm Đoàn Kết vẫn tiếp tục làm đơn kiến nghị lên cả Trung ương để xin không di dời chợ tạm này.

Tin, ảnh: Nguyễn Công Hải (TTXVN)
Tiểu thương Hải Dương khắc khoải mong chợ tạm
Tiểu thương Hải Dương khắc khoải mong chợ tạm

Hơn một tuần sau vụ cháy Trung tâm thương mại Hải Dương, trong lúc không ít tiểu thương vẫn chưa “hoàn hồn” để bắt đầu quay lại kinh doanh thì họ lại thêm phần hoang mang vì quyết định xây chợ tạm ở khu vực đối diện Trung tâm thương mại đang bị xem xét lại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN