Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh có nước sạch

Ngày 14/4, tại thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa), Nhà máy nước Cam Lâm có công suất 12.000m3/ngày đêm do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Thái Bình Dương (Copac) làm chủ đầu tư đã chính thức đi vào hoạt động.


Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa bấm nút khởi động Nhà máy nước Cam Lâm đi vào hoạt động. Ảnh: tuoitre.vn



Nhà máy nước sẽ cung cấp nước sạch cho nhân dân ở thị trấn Cam Đức, các xã lân cận và tạo điều kiện tối đa cho khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh nhanh chóng đi vào hoạt động.

Nhà máy được xây dựng trên diện tích 1,6 ha, đặt tại thị trấn Cam Đức với tổng vốn đầu tư từ việc xã hội hóa gần 116 tỉ đồng. Chủ đầu tư Copac cho biết, thời gian đến họ sẽ tiếp tục triển khai giai đoạn 2, sử dụng công nghệ tiến tiến của Hà Lan để mở rộng nhà máy nước, nâng công suất lên 21.000m3/ngày đêm.

Quang Đức
Thừa Thiên – Huế: Phú Sơn mong nước sạch
Thừa Thiên – Huế: Phú Sơn mong nước sạch

Đã gần 20 năm nay, 450 hộ dân với hơn 1.600 nhân khẩu sinh sống tại xã miền núi Phú Sơn (thị xã Hương Thủy) luôn phải sống trong cảnh không có nước sạch sử dụng. Họ phải “cắn răng” làm liều khi hằng ngày vẫn phải trực tiếp sử dụng nguồn nước nhiễm phèn từ bể lắng lọc thủ công, gây ô nhiễm nặng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN