Không xảy ra ùn tắc cục bộ ngày cuối cùng nghỉ Tết

Ngày 23/2, ngày cuối cùng của dịp nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi, dòng người lại ùn ùn đổ về các thủ đô Hà Nội và TP Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên của năm mới (ngày 24/2). Ghi nhận của nhóm phóng viên Báo Tin Tức, lưu lượng phương tiện tại các cửa ngõ vào nội đô của hai TP đông, dồn ứ, nhưng không ùn tắc cục bộ kéo dài. 

Tại Hà Nội, các tuyến đường cửa ngõ dẫn vào nội đô như: Phạm Hùng, Nguyễn Văn Linh, Giải Phóng, Nguyễn Trãi, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn, nhất là vào thời điểm cuối ngày 23/2, nhưng không xảy ra ùn tắc, các phương tiện di chuyển chậm. Tại khu vực các bến xe Mỹ Đình, Gia Lâm, Giáp Bát… lượng xe khách ra khỏi bến và về bến đều đặn, lượng xe buýt tăng cường tại các bến xe giải tỏa hành khách kịp thời, nên không bị ùn tắc.

Xe khách về bến xe Giáp Bát, phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường Giải Phóng đông nhưng không xảy ra ùn tắc, đường thông thoáng

Mặc dù nhiều hành khách tỏ vẻ mệt mỏi, uể oải sau kỳ nghỉ, xuống xe về bến, nhưng đều được nhân viên các bến xe hướng dẫn chuyển xe buýt, chuyển xe khách để nhanh chóng để về nhà thuận tiện. Mặc dù lượng người đổ về các bến xe có tăng đột biến so với ngày 21 - 22/2 (mồng 3 – 4 Tết), nhưng nhìn chung các bến đều đã có sự chuẩn bị tốt, trước cửa các bến xe đều có liên ngành Công an – Thanh tra – cảnh sát địa bàn túc trực đảm bảo giao thông, nên các phương tiện ra vào bến  được dễ dàng.

Hành khách xuống xe tại bến xe Giáp Bát được hướng dẫn chuyển trạm ngay.

Xe buýt tăng cường tại bến xe Giáp Bát giải tỏa hành khách về bến kịp thời nên bến xe thông thoáng.

Người dân từ các tỉnh xuống xe tại Bến xe miền Đông.


Người dân xuống xe tại Bến xe miền Tây

Theo ông Nguyễn Tùng Anh - Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội, lượng khách đi và đến các bến xe Hà Nội chủ yếu tăng mạnh trên các tuyến đường dài, nhưng lượng khách bị ùn ứ tại bến không nhiều do được giải toả ngay bằng xe buýt, xe khách liên tuyến. Bên cạnh đó, các bến luôn chủ động lượng vé bán ra và xe khách tăng cường, đảm bảo không thiếu xe, vé xe cho hành khách. Còn đại diện các bến xe cho biết, trong những ngày Tết, các nhà xe vẫn chạy liên tục, đón trả khách đều đặn ngay từ ngày 20 – 23/2 (mồng 3 – 5 Tết), nên rất thuận tiện. 

Phòng bán vé xe khách bến xe Giáp Bát còn nhiều vé chạy các tuyến sau Tết

Xe khách vận chuyển liên tuyến xuất bến đều đặn tại bến xe Giáp Bát

Bến xe Giáp Bát luôn chủ động xe tăng cường chuyển trạm để giải tỏa hành khách.


Tại TP Hồ Chí Minh, từ ngày 22 - 23/2, Bến xe miền Đông và Bến xe miền Tây đã bắt đầu tấp nập đón xe khách từ các tỉnh về sau kỳ nghỉ Tết. Trao đổi với phóng viên, nhiều hành khách mặc dù tỏ ra mệt mỏi, nhưng cũng hồ hởi vì vào bến có xe chuyển liên trạm ngay để về nhà. Đặc biệt, chị Nguyễn Thị Thu Nga chạy tuyến Bình Thuận – Gài Gòn cho biết: “Năm nay, chạy tuyến này không còn chịu cảnh nhà xe nhồi nhét. Hơn nữa, còn mua được vé về TP Hồ Chí Minh thuận lợi".

Người dân đổ về TP Hồ Chí Minh bằng xe gắn máy trên QL1A đoạn qua huyện Bình Chánh.

Tuyến đường Giải Phóng không bị ùn ứ phương tiện ngày cuối đợt nghỉ Tết Ất Mùi.


Tại nhiều tuyến đường cửa ngõ vào TP, lưu lượng phương tiện chủ yếu là xe máy đổ dồn trên các tuyến đường, nên cũng đã xảy ra tình trạng ùn ứ. Nhất là tuyến Bến phà Cổ Chiên - QL60, QL1A đi Tiền Giang, tuyến đường qua huyện Bình Chánh…

CSGT Hà Nội ra quân đảm bảo ATGT ngay sau dịp nghỉ Tết.

Ngày 23/2, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) đường bộ, đường sắt (PC67 - Công an TP Hà Nội) đã tổ chức ra quân đầu Xuân Ất Mùi 2015. Trưởng phòng, Đại tá Đào Vịnh Thắng cho hay sẽ tiếp tục triển khai 100% lực lượng tập trung điều hành, hướng dẫn giao thông, tăng cường lực lượng tuần tra lưu động tại 14 tuyến QL, trục chính ra vào thủ đô, nhằm phục vụ nhân dân trở về Hà Nội công tác học tập, đi lễ hội đầu xuân. 


Theo Ủy ban ATGT Quốc gia, trong 8 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 từ ngày 15 – 23/2, cả nước xảy ra 427 vụ TNGT, làm chết 246 người, bị thương 415 người. So với cùng kỳ năm 2014 giảm 32 vụ (-7,5%), tăng 32 người chết (+15%), giảm 66 người bị thương (-15,9%). Lực lượng CSGT cả nước cũng đã kiểm tra, xử lý 31.998  trường hợp vi phạm luật giao thông; tạm giữ 223 xe ô tô, 7.307 xe mô tô, tước 1286 GPLX; về đường thủy đã xử lý 2 trường hợp. 

Tình trạng vi phạm luật giao thông chủ yếu như: Tăng giá vé, nhồi nhét khách, thu phí, giá vé cao hơn niêm yết… Qua đường dây nóng, Ủy ban ATGT Quốc gia đã yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, xử lý triệt để theo thông tin được phản ánh. Đặc biệt, số người chết vì tai nạn mô tô, xe gắn máy có xu hướng tăng cao trên các đường QL, tỉnh lộ, ngoại thành. Nguyên nhân chủ yếu là do người dân không tuân thủ nghiêm chỉnh pháp luật trật tự ATGT, tình trạng vi phạm tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, vi phạm nồng độ cồn, chở quá số người quy định… vẫn thường xuyên diễn ra. 

Ngoài ra, tình trạng ùn ứ xảy ra thường xuyên tại các tuyến đường xung quanh nhiều khu vực vui chơi, lễ hội tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, do mật độ người tham gia giao thông tập trung về khu vực này quá lớn. Thêm vào đó tình trạng phương tiện lấn chiếm vỉa hè, lòng đường,  bãi trông giữ xe diễn ra phổ biến, khiến giao thông tại các khu vực này càng thêm lộn xộn.




Bài và ảnh: Tiến Hiếu – Anh Đức

Ùn tắc tại bến phà Cổ Chiên

Lại xảy ra tình trạng ùn tắc tại bến phà Cổ Chiên- nối hai tỉnh Bến Tre và Trà Vinh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN