Không khí lạnh tăng cường miền Bắc chuyển lạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nên từ chiều tối nay (21/3) phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có thể có mưa rào rải rác, không khí lạnh tăng cường sẽ khiến trời chuyển lạnh. Nền nhiệt toàn khu vực giảm 4 - 5 độ C, từ 26 độ C xuống còn 21 độ C.

Các tỉnh thành khu vực Nam bộ mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

Dự báo cho các vùng đêm 21 và ngày 22/3 như sau: Phía Tây Bắc bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ, có nơi dưới 18 độ C, cao nhất từ 26 – 29 độ C. Phía Đông Bắc bộ và khu vực Hà Nội có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ C, cao nhất từ 24 – 27 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; phía Nam không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C, cao nhất từ 24 – 27 độ, phía nam 27 – 30 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C, cao nhất từ 31 – 34 độ C. Nam bộ đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, cao nhất từ 32 – 35 độ C.


Lý Thanh Hương
Thời tiết thất thường, trẻ ồ ạt đổ bệnh
Thời tiết thất thường, trẻ ồ ạt đổ bệnh

Thời tiết thất thường, số trẻ mắc các bệnh hô hấp, tiêu hóa, thủy đậu… đều có xu hướng gia tăng ở cả hai miền Nam, Bắc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN