Không khí dịu mát khắp cả nước

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn Quốc gia, trong tối 30/4, hầu khắp các khu vực trên cả nước duy trì thời tiết mát mẻ, không mưa, gió nhẹ, thuận lợi với những hoạt động văn hóa nghệ thuật tại các địa phương Thừa Thiên – Huế với Festival Huế, Quảng Ninh với lễ hội Carnaval đường phố hay Thành phố Hồ Chí Minh với những màn pháo hoa rực rỡ.

Tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, khác hẳn với không khí nóng bức với nền nhiệt từ 35 – 37 độ C, sang đến chiều và tối, khu vực này duy trì thời tiết mát mẻ, nền nhiệt chỉ từ 26 – 27 độ C, mây mỏng, trời quang đãng. Người dân Thành phố sẽ vô cũng mãn nhãn với những màn pháo hoa rực rỡ trong tiết trời này.

Dự báo thời tiết đêm 30/4 ngày 1/5, phía Tây Bắc bộ mây thay đổi, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C, riêng khu Tây Bắc 33 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Phía Đông Bắc bộ ngày mây thay đổi, trời nắng; đêm nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C, vùng núi có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Hà Nội ngày mây thay đổi, trời nắng; đêm nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió Đông Nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, cao nhất từ 28 – 31 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, cao nhất từ 32 – 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, cao nhất từ 33 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Nam bộ mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 40 - 95% . Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29 độ C, cao nhất từ 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Thu Phương (TTXVN)
Thời tiết lý tưởng cho ngày đầu tiên nghỉ lễ
Thời tiết lý tưởng cho ngày đầu tiên nghỉ lễ

Trong ngày 30/4 - ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, hầu khắp các khu vực trên cả nước duy trì thời tiết tốt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN