Không để phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm mất an ninh trật tự trong dịp Tết

Theo ông Phạm Tuấn Long, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của quận Hoàn Kiếm là tập trung đảm bảo an ninh trật tự cho không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

Quận Hoàn Kiếm là quận trung tâm của thành phố với mật độ dân cư lớn, tập trung nhiều điểm vui chơi và giải trí. Đặc biệt năm 2016, Hà Nội mở rộng tuyến phố đi bộ ra khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm và phụ cận nên lượng du khách và người dân tập trung đông hơn, tiềm ẩn nhiều phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn quận trung tâm của thành phố. 

Trong bối cảnh đó, quận Hoàn Kiếm đã nỗ lực đạt được những kết quả hết sức tích cực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2016. Trong năm qua, các vụ phạm pháp về hình sự trên địa bàn quận Hoàn Kiếm giảm 36% so với năm 2015; trong đó điều tra, khám phá ra 186 vụ; bắt giữ và lập hồ sơ xử lý 195 vụ về ma túy; lập hồ sơ đưa 57 đối tượng đi cai nghiện tự nguyện và 16 người đi cai nghiện bắt buộc; tổ chức cho 700 cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong kinh doanh; kiểm tra, phát hiện và lập hồ sơ xử lý 119 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện và nhạy cảm về an ninh trật tự… 

Rất đông người dân Thủ đô và các tỉnh đã về Hà Nội để trải nghiệm phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Theo Phó trưởng Công an quận Hoàn Kiếm Bùi Văn Đang, năm 2017, quận Hoàn Kiếm sẽ chủ động xây dựng các kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy phù hợp với đặc điểm của từng địa bàn. Trong thời gian tiếp tục thí điểm tuyến phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm và khu vực lân cận đến tháng 6/2017, quận Hoàn Kiếm sẽ tăng cường phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an thành phố và lực lượng chức năng tích cực triển khai thực hiện các phương án đảm bảo an ninh trật tự cho không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. 

Cụ thể, chính quyền quận sẽ tăng cường công tác nắm bắt tình hình toàn diện có liên quan, tác động đến công tác đảm bảo an ninh quốc gia; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tới các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận; triển khai phương án đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy bảo vệ các hoạt động lễ hội, Tết dương lịch, Tết Nguyên đán 2017; thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tự và dịch vụ nhạy cảm đảm bảo không xảy ra vi phạm kinh doanh quá giờ quy định, kinh doanh không đáp ứng yêu cầu đảm bảo về công tác phòng cháy chữa cháy… 

  Ngày 14/1, Công an thành phố Hà Nội phối hợp cùng các đơn vị chức năng đã phát động ra quân dọn sạch vệ sinh, môi trường tại 1 Học viện, 6 trường Đại học và 2 trường Trung học phổ thông trên địa bàn các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Cầu Giấy, Hà Đông, Bắc Từ Liêm.

Đây là hoạt động cụ thể nhằm hưởng ứng Chương trình phối hợp hành động về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2025, đã được thống nhất giữa Công an thành phố Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Thành phố Hà Nội, Tòa Tổng giám mục Hà Nội, Tổng hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các tôn giáo và các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực, có hiệu quả vào công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn Thủ đô.


Kim Chung - Hạnh Quỳnh (TTXVN)
"Thay áo" cho đường phố đón Tết
"Thay áo" cho đường phố đón Tết

Nhiều tuyến phố tại Thành phố Hồ Chí Minh vừa được khoác lên mình tấm áo mới với với nhiều màu sắc để chuẩn bị chào đón Tết Đinh Dậu 2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN