Chủ tịch huyện Phú Quốc khẳng định không có chuyện xuất hiện loài mực cực độc ở đảo

Những ngày qua trên mạng xã hội xuất hiện thông tin có loài mực cực độc ở Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang và một vài tờ báo trong nước đã đăng tải lại khiến người dân địa phương bức xúc và khách du lịch lo lắng.

Theo đó, nội dung thông tin được viết: “ACE nào ở Phú Quốc hay ai có ý định đi Phú Quốc hãy đề phòng loài mực loang này nhé !!! Cực kỳ nguy hiểm bởi nó cắn khoảng 20 phút sau là tử vong. Còn ăn vô thì ngộ độc đến bác sĩ cũng phải bó tay”.

Sau khi thông tin này đăng tải trên báo, UBND huyện Phú Quốc chỉ đạo các ngành, đơn vị chức năng phối hợp với các xã, thị trấn trên đảo rà soát, làm rõ vụ việc, tìm người phát hiện loài mực cực độc như đã đăng trên Facebook nhưng không tìm thấy.

Bí thư - Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc Mai Văn Huỳnh khẳng định: Không có chuyện xuất hiện loài mực cực độc ở Phú Quốc. Đây là vấn đề giật gân, bịa đặt và không đúng sự thật trên mạng xã hội. Một vài tờ báo thiếu kiểm chứng thực tế tại địa phương khi đăng phát lại thông tin này gây hiệu ứng tiêu cực, ảnh hưởng bất lợi đến du lịch đảo ngọc Phú Quốc.

Các ngành chức năng tỉnh Kiên Giang tiếp tục phối hợp với huyện Phú Quốc điều tra làm rõ nguồn thông tin xuất hiện loài mực cực độc ở Phú Quốc nhằm mục đích gì và thông báo rộng rãi cho người dân địa phương và khách du lịch.

Lê Huy Hải (TTXVN)
Vụ 'bắt cóc trẻ em' ở Hoài Nhơn, Bình Định là thông tin thất thiệt
Vụ 'bắt cóc trẻ em' ở Hoài Nhơn, Bình Định là thông tin thất thiệt

Ngày 20/5, Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn (Bình Định) Cao Thanh Thương cho biết: Công an huyện Hoài Nhơn đã xác minh và khẳng định chưa có dấu hiệu bắt cóc trẻ em như thông tin “bắt cóc trẻ em” trên một số báo và mạng xã hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN