Không có chuyện người dân Quảng Nam đổ xô đi mua muối về dự trữ

Trong thời gian vừa qua, một số cơ quan thông tin đại chúng có đăng thông tin người dân Quảng Nam đổ xô đi mua muối về dự trữ vì lo ngại nước biển bị nhiễm phóng xạ.

Trước sự việc trên, trao đổi với phóng viên TTXVN tại Quảng Nam, ông Nguyễn Văn Công, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam cho biết: Hiện nay, tình hình thị trường hàng hóa trong tỉnh nói chung vẫn bình thường, không có biến động. Thị trường muối tinh và muối hạt vẫn bình ổn, số lượng muối dự trữ trong kho vẫn dư thừa cung cấp ra thị trường.

Ông Nguyễn Văn Công khẳng định, thông tin về việc người dân tỉnh Quảng Nam đổ xô đi mua muối về dự trữ vì lo ngại nước biển bị nhiễm phóng xạ là không có thật. Hằng ngày, lực lượng quản lý thị trường ở các địa bàn trong tỉnh đã liên tục kiểm tra, kiểm soát thị trường và báo cáo tình hình. Đến nay, không có thông tin gì bất thường về việc người dân tập trung đông tại các cửa hàng muối để mua muối dự trữ.

Trần Tĩnh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN