Không có chuyện một ấp 5 năm có 100 trẻ tử vong

Ngày 27/8, bác sỹ Tô Đức Sinh, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bình Phước cho biết, không có chuyện ấp Sở Líp, xã Phước An, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước 5 năm có 100 trẻ em tử vong do bệnh sốt xuất huyết.

Trước đó, trên một số trang mạng liên tục đăng tải thông tin về việc trong thời gian từ năm 1981 – 1985, ấp Sở Líp, xã Phước An có đến 100 trẻ em chết do bệnh sốt xuất huyết. Cụ thể, các trang mạng đăng "Từ năm 1981 - 1985, cứ 3 đến 4 ngày lại có một đứa trẻ qua đời. Kinh hoàng hơn, có những gia đình trong một tháng có đến 3 đứa con chết. “Thần chết” cứ liên tục gọi những sinh linh bé bỏng, khiến cuộc sống trong ấp trở nên u ám và ảm đạm. Gần 5 năm ròng, người dân trong ấp sống trong nỗi tang thương" (!).

Thông tin trên các trang mạng còn dẫn lời một người dân địa phương cho rằng nguyên nhân xảy ra tình trạng trẻ em tử vong hàng loạt là do ấp Sở Líp có rừng cao su bạt ngàn và heo hút, thời tiết khắc nghiệt, đời sống khó khăn nên bệnh tật ngày một nhiều, nhất là đối với trẻ con. Chỉ trong vòng 5 năm, tại đây có hơn 100 đứa trẻ qua đời do mắc bệnh sốt xuất huyết. Không dừng lại ở đó, khi trẻ chết vì sốt xuất huyết giảm dần thì năm 1990 tai họa khác lại ập đến "Những người đàn ông ở độ tuổi 25 - 40 lần lượt qua đời. Ngày ấy già trẻ cứ theo nhau chết nên dân cư trở nên thưa thớt" (!).

Ngay sau khi những thông tin trên được đăng tải, dư luận trên địa bàn ấp Sở Líp nói riêng và huyện Hớn Quản nói chung vô cùng hoang mang lo lắng, không biết thực hư câu chuyện như thế nào. Nhiều người dân, đặc biệt là người dân sinh sống trên địa bàn ấp Sở Líp am hiểu về tình hình địa phương đã bày tỏ thái độ bức xúc xung quanh thông tin này.

Trước thông tin gây hoang mang dư luận, UBND tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh thành lập đoàn công tác phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng huyện Hớn Quản trực tiếp xuống làm việc với xã Phước An và ấp Sở Líp để thu thập thông tin liên quan đến tình hình tử vong của địa phương.

Qua điều tra cho thấy, ấp Sở Líp, xã Phước An có 113 hộ với 575 nhân khẩu; trong đó, khoảng 40% dân số làm công nhân cao su, còn lại là làm nông nghiệp. Trong những năm qua, huyện Hớn Quản là một trong số các địa phương có số ca mắc bệnh sốt xuất huyết tương đối cao của tỉnh Bình Phước. Tuy nhiên, xã Phước An là một trong những xã có số ca mắc sốt xuất huyết trung bình thấp của huyện Hớn Quản và ấp Sở Líp có số ca mắc tương đối thấp so với số mắc chung của toàn xã.

“Từ năm 2008 đến tháng 7 đầu năm 2013, ấp Sở Líp, xã Phước An chỉ có 4 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Không có trường hợp tử vong. Đặc biệt thông tin từ năm 1981 đến năm 1985 ấp Sở Líp có 100 trẻ em tử vong do sốt xuất huyết là hoàn toàn sai sự thật. Theo điều tra, từ 1981 – 1985 chỉ có một vài trường hợp tử vong do sốt xuất huyết” - Bác sỹ Tô Đức Sinh, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bình Phước cho biết.

Bác sỹ Sinh còn khẳng định: “Qua thu thập thông tin và phân tích về tình hình tử vong tại ấp Sở Líp từ năm 2008 đến tháng 7 năm 2013, có thể kết luận tỷ lệ tử vong hàng năm tại ấp Sở Líp hoàn toàn bình thường so với tỷ lệ tử vong chung của xã Phước An. Không có tình trạng tử vong hàng loạt như một số trang mạng tung tin”.


Đậu Tất Thành


3 người tử vong do sốt xuất huyết
3 người tử vong do sốt xuất huyết

Theo Sở Y tế tỉnh Phú Yên, từ đầu năm đến nay trên địa bàn xuất hiện 70 ổ dịch sốt xuất huyết và đã có 1.653 người mắc bệnh, phần lớn là trẻ em, trong đó 3 trường hợp tử vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN