Khởi tố 8 'quái xế' đua xe liên tỉnh Hưng Yên-Hà Nội

Chiều 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự và tạm giữ đối với 8 đối tượng liên quan đến vụ đua xe, gây rối trật tự công cộng xảy ra vào rạng sáng ngày 1/10/2012 tại khu vực chung quanh hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Theo cơ quan điều tra, vào các ngày lễ, chủ nhật, một số đối tượng trú tại khu vực huyện Văn Lâm, Hưng Yên thường tụ tập tại khu vực ngã tư phố Nối để đua xe, cổ vũ đua xe theo các tuyến đường từ ngã tư phố Nối-chợ đường Cái, Như Quỳnh rồi đi ra khu vực phố Trần Quang Khải, ngã 5 Hàng Đào, Lê Thái Tổ, Hàng Khay, Đinh Tiên Hoàng và các phố quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm-Hà Nội để đua xe gây rối trật tự công cộng.

Vào khoảng 21h ngày 30/9, một đoàn đua xe do Nguyễn Hữu Hùng cầm đầu, cùng Lê Tiến Trung và một đối tượng tên Hùng tụ tập tại ngã tư phố Nối cổ vũ, đua xe máy từ Hưng Yên lên Hà Nội, cùng nhóm đua khoảng 50 xe máy các loại.

Các đối tượng cầm cờ vẫy, hò hét. Đến khu vực chợ Đường Cái, Văn Lâm, Hưng Yên, cả đoàn gặp thêm Lê Đức Trọng, Đỗ Ngọc Luân, Đỗ Văn Tuấn, Nguyễn Văn Minh, Lê Ngọc Tuyền. Đoàn xe kéo về khu vực huyện Gia Lâm, Hà Nội rồi dừng lại, tụ tập, tháo biển kiểm soát xe máy cất dưới yên để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Đến gầm cầu Thanh Trì thì Giáp Văn Hiền nhập hội. Cả đoàn chạy đến phố Trần Quang Khải, Lò Sũ rồi vào khu vực hồ Hoàn Kiếm. Các đối tượng đi xe máy với tốc độ cao, hò hét, đánh võng, lạng lách.


Khoảng 0h45 phút, khi đi đến khu vực ngã tư Lê Thái Tổ - Tràng Thi thì 8 "quái xế" lần lượt bị các chiến sỹ của Đại đội 5-Trung đoàn Cảnh sát cơ động - Công an thành phố Hà Nội bắt giữ.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội, lực lượng chức năng đang thu giữ 20 xe máy dùng để đua xe cùng 18 đối tượng liên quan đến vụ đua xe, gây rối trật tự công cộng xảy ra vào rạng sáng ngày 1/10/2012.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Hữu Hùng, sinh ngày 12/2/1990 ở Xuân Dục, Mỹ Hào, Hưng Yên; Nguyễn Văn Minh, sinh ngày 6/8/1993 ở Tân Quan, Văn Lâm, Hưng Yên; Lê Ngọc Tuyền, sinh ngày 21/7/1995, ở Tân Quan, Văn Lâm, Hưng Yên; Lê Tiến Trung, sinh ngày 7/11/1994 ở Cẩm Xá, Mỹ Hào, Hưng Yên; Đỗ Ngọc Luân, sinh ngày 31/10/1992 và Đỗ Văn Tuấn, sinh ngày 17/5/1993, ở Lạc Hồng, Văn Lâm, Hưng Yên; Giáp Văn Hiền, sinh ngày 12/11/1993, ở Bố Hạ, Yên Thế, Bắc Giang và Lê Đức Trọng, sinh ngày 14/7/1994, ở Đình Dũ, Văn Lâm, Hưng Yên.

Các đối tượng còn lại đang được cơ quan điều tra khẩn trương làm rõ hành vi phạm tội và sớm đưa ra xử lý trước pháp luật.



Hạnh Quỳnh
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN