Khoảng 8% bệnh nhân lao nhiễm HIV

Theo PGS.TS Đinh Ngọc Sỹ, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương: Tại Việt Nam có khoảng 8% số bệnh nhân lao bị nhiễm HIV. Tỷ lệ mắc lao trong số người nhiễm HIV hiện chưa xác định được một cách chính xác.

 

Chương trình phòng, chống HIV/AIDS và chương trình phòng, chống lao quốc gia đang tích cực triển khai chương trình sàng lọc lao cho người nhiễm HIV.


Theo đó, tất cả những bệnh nhân lao đồng nhiễm HIV sẽ được điều trị hai loại bệnh cùng một lúc sớm nhất có thể. Những người bệnh lao nhiễm HIV vừa được điều trị 6-8 tháng bệnh lao vừa được dùng ARV ngay. Sau khi điều trị bệnh lao, họ sẽ được chuyển sang chương trình phòng chống HIV/AIDS để được điều trị ARV lâu dài. Đây là chủ trương chung của Nhà nước và của Bộ Y tế.


Hiện nay, khó khăn lớn nhất trong công tác điều trị lao đồng nhiễm HIV chính là từ phía bản thân người bệnh. Nhiều người bệnh không vượt qua được “cú sốc” khi mang trong mình cả hai căn bệnh nên đã từ chối điều trị. Hơn nữa, việc điều trị cùng một lúc hai loại bệnh thường gây tương tác, giảm hiệu quả của các loại thuốc điều trị lao và điều trị HIV. Quá trình điều trị hai bệnh phải tiến hành lâu dài cũng là một thách thức lớn không chỉ với người bệnh mà còn đối với các cán bộ điều trị và quản lý.


Ước tính, hiện Việt Nam có khoảng 40% dân số bị nhiễm lao nhưng có thể trong suốt cuộc đời họ không mắc bệnh lao. Mắc bệnh lao là những người đã từ nhiễm lao phát triển thành bệnh lao. Đồng nhiễm lao/HIV là những người vừa nhiễm HIV vừa bị mắc bệnh lao. Người HIV bị nhiễm lao thì cũng giống như những người bình thường nhiễm lao khác nhưng nguy cơ để phát triển thành bệnh lao ở người nhiễm HIV thì cao hơn rất nhiều.

 

Phương Liên

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN