Khoảng 1.600 mẹ và bé tham dự Ngày hội Nuôi con bằng sữa mẹ

Ngày 7/8, tại Hà Nội, diễn ra Ngày hội Nuôi con bằng sữa mẹ mang chủ đề “Sữa Mẹ - Cùng nói lời yêu thương!” do Bộ Y Tế, UNICEF và Dự án Alive and Thrive, đồng tổ chức. Khoảng 200 bà mẹ đã đồng loạt “trình diễn” cho con bú sữa ngay tại lễ khai mạc. Và cho tới cuối ngày 7/8, số lượng mẹ và bé tham dự ngày hội đã lên tới khoảng 1.600 người.

Hơn một thập kỷ qua, tỉ lệ nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu ở Việt Nam đã sụt giảm nhanh chóng, từ 34% vào năm 1998 xuống còn 19,6% trong năm 2010. Tỉ lệ này thấp hơn nhiều so với tỉ lệ trung bình trên thế giới là 35% trẻ sơ sinh được bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời. Hậu quả là một phần ba trẻ em Việt Nam bị thấp còi và cứ 5 trẻ lại có 1 em thiếu cân nặng so với lứa tuổi.

Đây là hoạt động nằm trong Chiến dịch truyền thông hưởng ứng Tuần lễ thế giới nuôi con bằng sữa mẹ tại Việt Nam (1 - 7/8). Nhằm truyền thông về nuôi con bằng sữa mẹ, từ 1/7 đến hết tháng 8/2011, tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và 9 tỉnh/thành (Khánh Hòa, Đà Nẵng, Thanh Hóa, An Giang, Ninh Thuận, Kon Tum, Điện Biên, Đắk Lắk, Cao Bằng) sẽ tổ chức hàng loạt các sự kiện như: Tổ chức Ngày hội Nuôi con bằng sữa mẹ; Triển lãm ảnh truyền thông thực hành nuôi con bằng sữa mẹ; Khám cho bé và tư vấn về bảo vệ nguồn sữa mẹ, hướng dẫn phương pháp cho trẻ bú đúng cách…

“Trẻ không được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ có nguy cơ cao mắc bệnh tiêu chảy, bệnh chàm và các bệnh về đường hô hấp. Bà mẹ nên cho con bú ngay trong giờ đầu sau sinh; cho con bú hoàn toàn trong 6 tháng đầu. Cho trẻ bú đến 24 tháng vì sữa mẹ vẫn tiếp tục cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển của trẻ. Ở các cơ sở y tế, cán bộ y tế không nên cho phép bán hoặc quảng cáo các sản phẩm sữa công thức cho trẻ dưới 12 tháng tuổi…”, TS Graham Harrison, Quyền Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam, nhấn mạnh.

P.L

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN