Khánh Hòa tiếp nhận trên 22 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch

Ngày 5/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận 200 triệu đồng của Cảng Quốc tế Cam Ranh (thuộc Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn) và 100 triệu đồng của Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh ủng hộ công tác phòng, chống dịch thông qua Trung tâm cứu trợ dịch COVID-19 tỉnh, nâng tổng số tiền Trung tâm này đã tiếp nhận lên trên 22 tỷ đồng kể từ khi được thành lập và đi vào hoạt động từ cuối tháng 7 vừa qua.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân (thứ 2, từ phải sang) tặng hoa cho đại diện Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh, ghi nhận sự đóng góp, ủng hộ của doanh nghiệp đối với tỉnh.

Tại buổi tiếp nhận, ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, địa phương phấn đấu đến ngày 15/11/2021 hoàn thành tiêm hai mũi vaccine phòng COVID-19 cho người dân từ 18 tuổi trở lên để tiến đến trạng thái "bình thường mới". Gần đây, UBND tỉnh thống nhất nội dung khai thác vận tải hàng không nội địa giai đoạn 1 theo đề xuất của Cục Hàng không Việt Nam. Khánh Hòa có kế hoạch phục hồi lại hoạt động du lịch, trước mắt là đón khách du lịch trong tỉnh (có thẻ xanh) tại các cơ sở du lịch có chọn lọc, đáp ứng các điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 ở thời điểm hiện tại, sau đó sẽ mở rộng hơn cho du khách trong nước.

Ngoài số tiền trên, đến nay, Trung tâm cứu trợ dịch COVID-19 Khánh Hòa còn tiếp nhận trên 415 tấn gạo, 138 tấn rau, củ, trái cây, trên 450 nghìn quả trứng…, 2.000 bộ sản phẩm test nhanh SARS-CoV-2, 15.500 khẩu trang, 2 xe cứu thương, 55 máy thở các loại, 2.500 bộ đồ phòng dịch, 10.000 liều thuốc đặc trị COVID-19... trị giá hàng chục tỷ đồng từ hàng trăm đơn vị, cơ quan và cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Chú thích ảnh
Với số tiền ủng hộ 2,5 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh Khánh Hòa hồi tuần trước, Công ty VCN là một trong những doanh nghiệp có mức đóng góp lớn cho hoạt động này.

Sau các đợt tiếp nhận, Trung tâm cứu trợ dịch COVID-19 Khánh Hòa đã điều phối trên 16 tỷ đồng và số hàng cứu trợ, phân bổ về các địa phương, khu cách ly, cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 để kịp thời trợ giúp người dân gặp khó khăn trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội và hỗ trợ công tác điều trị bệnh nhân ở các cơ sở y tế.

Tính đến nay, Khánh Hòa đã tiêm vaccine phòng COVID-19 với trên 906 nghìn liều, trong đó tiêm mũi 1 là hơn 839 nghìn đối tượng, chiếm 93% tổng số người dân từ 18 tuổi trở lên, tiêm mũi 2 là trên 108 đối tượng, chiếm gần 12% tổng số người dân từ 18 tuổi trở lên.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, đến 12 giờ ngày 5/10, địa phương đã ghi nhận 7.964 người mắc COVID-19, trong đó có 7.464 bệnh nhân đã được điều trị khỏi và xuất viện. Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 tại địa phương cơ bản được kiểm soát, số ca dương tính mới với SARS-CoV-2 mỗi ngày đã giảm đáng kể, chỉ có 2 trường hợp mắc mới trong cộng đồng trong gần 1 tháng qua.

Tin, ảnh: Tiên Minh (TTXVN)
TP Hồ Chí Minh: Tiếp nhận gần 7.000 đơn xin được đi đón người thân ở các tỉnh
TP Hồ Chí Minh: Tiếp nhận gần 7.000 đơn xin được đi đón người thân ở các tỉnh

Chiều 4/10, đại diện Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP Hồ Chí Minh cho biết, từ 8 giờ ngày 2/10 đến 15 giờ ngày 4/10, Sở đã tiếp nhận 6.937 đơn của cá nhân đề nghị được đi các tỉnh để đón người thân trở về TP Hồ Chí Minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN