Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn tại La Phù (Hoài Đức)

Liên quan đến vụ hỏa hoạn xảy ra tại thôn Trần Phú, xã La Phù, huyện Hoài Đức (Hà Nội), Công an huyện cho biết, Cơ quan Công an đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Chú thích ảnh
Nhiều xe chữa cháy được điều động đến hiện trường để xử lý đám cháy. Ảnh: TTXVN

Trước đó, TTXVN đưa tin, khoảng 18 giờ 00, ngày 5/10/2023, Tổng đài 114 thuộc Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố nhận tin báo cháy khu lán tạm tại thôn Trần Phú, xã La Phù, huyện Hoài Đức (Hà Nội).

Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố đã điều động lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an huyện Hoài Đức, Công an quận Hà Đông, Công an quận Nam Từ Liêm và Đại học Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy cùng 10 xe chữa cháy, 1 xe téc nước khẩn trương đến hiện trường tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Do đám cháy là nhà xưởng gần khu vực đường sắt chạy qua, lực lượng chức năng đã thông báo ngành Đường sắt tạm dừng các chuyến tàu đi qua khu vực, để phục vụ công tác cứu hỏa. Đồng thời, các lực lượng chức năng đã hiệp đồng triển khai nhiều biện pháp để dập lửa; bắc loa kêu gọi người dân không tập trung đông người, gây cản trở quá trình chữa cháy.

Đến khoảng 19 giờ 45 cùng ngày, các lực lượng đã dập tắt đám cháy. Vụ việc không gây thiệt hại về người.

Khu vực bị cháy được xác định là khu lán tạm có diện tích khoảng 200 m2, bên trong chứa một số hàng hóa như bao bì, tã giấy...; diện tích đám cháy khoảng 125 m2.

MK (TTXVN)
Hà Nội: Dập tắt đám cháy ở xã La Phù, huyện Hoài Đức
Hà Nội: Dập tắt đám cháy ở xã La Phù, huyện Hoài Đức

Thông tin từ lãnh đạo Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) cho biết, đến 19 giờ 25 phút ngày 5/10, vụ cháy xảy ra tại khu vực sản xuất dệt, len trên địa bàn xã La Phù cơ bản được dập tắt. Bước đầu chưa ghi nhận thiệt hại về người; thiệt hại tài sản đang được thống kê.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN