Khắc phục tồn tại ở lễ hội chùa Hương

Ngày 28/2, Đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố Hà Nội đã đánh giá về công tác quản lý, tổ chức lễ hội chùa Hương. Đoàn kiểm tra đánh giá: Đến thời điểm này, những tồn tại trong công tác quản lý, tổ chức lễ hội đã cơ bản được khắc phục; lễ hội có những chuyển biến tích cực theo hướng lành mạnh, văn minh, an toàn.

Vấn đề bức xúc tại lễ hội Chùa Hương là các quán ăn treo thực phẩm tươi sống bên ngoài, gây phản cảm. Thực trạng này đã được Ban tổ chức lễ hội nghiêm túc xử lý, yêu cầu các hộ kinh doanh treo trong tủ kính dán giấy mờ ba mặt. Khi được kiểm tra, các chủ cửa hàng xuất trình đầy đủ giấy tờ hợp pháp liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm.

Suối Yến tấp nập đò đưa du khách về với lễ hội Chùa Hương. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN


Đoàn kiểm tra đã thực hiện test nhanh dấm, bún, phở tại một vài cửa hàng, chưa phát hiện chất bảo quản cấm sử dụng. Công tác vệ sinh môi trường tại chùa Hương đã được chú trọng, thùng rác được bố trí tại nhiều nơi cùng những khuyến cáo đến du khách đã tác động đáng kể tới ý thức người trẩy hội. Đặc biệt, dịch vụ đổi tiền lẻ không còn hoạt động công khai.

Theo Ban tổ chức lễ hội chùa Hương, từ khi khai hội đến nay, lực lượng an ninh đã bắt và xử lý 31 trường hợp, tạm giữ 29 xe mô tô của lái đò dùng để bám đuổi khách trên đường; bắt giữ 5 đối tượng có hành vi phe vé cáp treo, thu giữ hơn 1.100 vé…Ban Tổ chức đã lập biên bản, thu giữ hàng trăm ấn phẩm văn hóa không được phép lưu hành, xử lý 1 đối tượng phát tán tài liệu trái phép tại động Hương Tích.

Thời gian qua, du khách cũng như các phương tiện thông tin đại chúng đã phản ánh một số bất cập đang diễn ra tại lễ hội chùa Hương, ảnh hưởng tới hình ảnh lễ hội và gây phiền hà cho khách. Trước tình trạng này, UBND thành phố Hà Nội đã quyết liệt "vào cuộc", tổ chức nhiều cuộc họp với UBND huyện Mỹ Đức, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội và các sở, ban, ngành liên quan; đồng thời chỉ đạo các cơ quan liên quan kiên quyết xử lý những tồn tại ở lễ hội chùa Hương.


Đinh Thị Thuận
Để lễ hội chùa Hương thật sự đẹp
Để lễ hội chùa Hương thật sự đẹp

Khai hội từ ngày mùng 6 tháng Giêng năm Giáp Ngọ (tức ngày 5/2/2014), Lễ hội chùa Hương mỗi ngày thu hút hàng vạn du khách thập phương trảy hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN