Khắc phục sự cố tại nhà máy nhiệt điện Uông Bí

Hiện nay, 99% lượng dầu từ nhà máy nhiệt điện Uông Bí (thành phố Uông Bí, Quảng Ninh) tràn ra sông Uông (khoảng 100 lít dầu FO) đã được xử lý.

Đến chiều 7/1, lượng dầu tràn trên sông Uông cơ bản đã được vớt xong.


Thông tin trên được ông Phạm Văn Sơn, Giám đốc Công ty TNHH SOS Môi trường thuộc Hội bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường (đơn vị xử lý sự cố tràn dầu) cho biết tại cuộc họp báo ngày 9/1.

Nhà máy nhiệt điện Uông Bí cũng đã tập trung mọi nguồn lực, phương tiện, trang thiết bị để thu gom hết dầu FO còn bám dính vào thành cống trong thời gian sớm nhất.

Ông Lê Văn Hanh, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty phát điện 1, Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí cho biết: Nhà máy đang tiếp tục phối hợp với Trung tâm Quan trắc và phân tích môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh cùng các cơ quan quản lý thực hiện lấy mẫu nước và trầm tích trên khu vực sông Uông để phân tích ảnh hưởng do sự cố tràn dầu.

Bên cạnh đó kiểm tra toàn bộ hệ thống công nghệ cấp dầu đề phòng trường hợp tiếp tục xảy ra sự cố; thông báo tới các tổ chức, cá nhân có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi dầu tràn, đặc biệt là các hộ nuôi trồng thủy sản nhằm hạn chế ảnh hưởng của dầu đến môi trường thủy sinh; tổ chức xử lý triệt để dầu tràn ra môi trường, vận chuyển lượng dầu và chất thải thu gom đảm bảo an toàn, đồng thời thực hiện lưu trữ và xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định hiện hành.


Tin, ảnh: Xuân Tùng (TTXVN)

Cơ bản khắc phục sự cố tràn dầu Nhà máy nhiệt điện Uông Bí
Cơ bản khắc phục sự cố tràn dầu Nhà máy nhiệt điện Uông Bí

Khoảng 6h sáng 7/1, người dân đã phát hiện một lượng dầu lớn xả ra sông Uông từ đường ống xả nước thải của Nhà máy nhiệt điện Uông Bí và ngày càng lan rộng trên mặt sông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN