Khắc phục sự cố sạt lở kè Lam Sơn trên đê tả sông Hồng

Hiện nay, kè Lam Sơn, thành phố Hưng Yên đang xảy ra hiện tượng sạt lở nghiêm trọng và có nguy cơ tiếp tục kéo dài lấn sâu vào bãi sông. Đây là một trong những điểm trọng yếu trên tuyến đê tả sông Hồng qua địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Chân kè Lam Sơn đã bị sạt toàn bộ, lở hết mái kè thậm chí sát đỉnh kè tạo thành hố sâu và tiếp tục có nguy lở dài về phía hạ lưu. Ảnh: hungyentv.vn

Điểm sạt lở kè Lam Sơn nằm trong cung sạt có chiều dài trên 100m thuộc địa bàn phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên cách chân cầu Yên Lệnh về phía hạ lưu khoảng 500m. Phần chân kè đã bị sạt toàn bộ, lở hết mái kè, có chỗ sát đỉnh kè tạo thành bờ vực dốc dựng đứng và hố sâu khoảng hơn 10m, tiếp tục có nguy lở dài về phía hạ lưu.

Kè Lam Sơn được xây dựng từ năm 2002 với trị giá hàng chục tỷ đồng, đến nay sau 15 năm kè vẫn ổn định và phát huy tốt khả năng chống sạt lở bờ. Tuy nhiên theo người dân địa phương, do tình trạng khai thác cát ngay sát chân kè diễn ra kéo dài trong thời gian qua dẫn đến sạt lở, đe dọa an toàn tuyến đê sông Hồng trong mùa mưa lũ. Trong nhiều năm qua vào đêm tối, nhiều tàu hút cát trái phép vẫn lén lút hoạt động rút ruột lòng sông gây sụt lún bờ bãi.
 
Sau khi kiểm tra thực tế tại cung sạt lở ở kè Lam Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng cho biết, tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khoanh vùng theo dõi, cảnh báo tình hình sạt lở, nghiêm cấm tàu bè neo đậu, hoạt động trong khu vực này; đồng thời, xác định nguyên nhân, khảo sát, lên báo cáo và trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phương án xử lý bằng các biện pháp kỹ thuật để hạn chế sạt lở, ổn định dòng chảy ở khu vực này.


Tỉnh cũng yêu cầu các ngành chức năng kiên quyết ngăn chặn và xử lý triệt để tình trạng khai cát trái phép trên sông, xe quá tải đi trên đê.

Mai Ngoan (TTXVN)
Mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm khai thác cát trái phép
Mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm khai thác cát trái phép

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã yêu cầu các lực lượng chức năng mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm khai thác cát trái phép từ ngày 15/3 đến 1/6... Đồng thời tạm dừng cấp phép xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ các dự án xã hội hoá.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN