Kẹt xe kéo dài tại ngã tư Bình Triệu

Sáng sớm ngày 4/5, hàng ngàn người dân ở các tỉnh, thành phố lân cận đã đổ về TP Hồ Chí Minh bắt đầu trở lại làm việc, chủ yếu là phương tiện xe máy khiến cho tình hình giao thông tại các cửa ngõ vào thành phố trở nên phức tạp, xuất hiện nhiều điểm ùn ứ, kẹt xe.

Cảnh thường ngày ở đường Kha Vạn Cân, ngay ngã tư Bình Triệu


Tại các cửa ngõ như xa lộ Hà Nội, Quốc lộ 13, vòng xoay An Lạc, An Sương, Quốc lộ 1 hướng từ miền Tây lên... đã xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài. Trong đó, khu vực ngã tư Bình Triệu, đoạn từ Quốc lộ 13 đến Bến xe Miền Đông, là khu vực kẹt xe kéo dài nhất, bắt đầu từ 4 giờ sáng đến gần 9 giờ các phương tiện mới có thể lưu thông trở lại bình thường. Tình trạng trên cũng xảy ra tại khu vực cầu Rạch Chiếc, nằm trên xa lộ Hà Nội đã làm cho các phương tiện bị ùn tắc khi qua trạm thu phí xa lộ Hà Nội. Chị Võ Thị Thanh Hương, từ Bình Dương lên TP Hồ Chí Minh, cho biết: "Sau 4 ngày nghỉ, trở lại thành phố làm việc, tôi đã đi từ sớm nhưng nhiều cửa ngõ ở TP Hồ Chí Minh hầu như đều bị kẹt xe, tới hơn 8 giờ tôi vẫn chưa đến được chỗ làm việc".

Tại khu vực ngã tư Bình Triệu, ngay sau khi tình hình hình ùn ứ xe xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông và thanh niên xung phong đã có mặt để phân luồng, điều tiết giao thông. Trung tá Trần Văn Thương, Đội trưởng đội cảnh sát giao thông Bình Triệu, cho biết: Lượng xe quá đông, nhất là xe khách đổ về Bến xe Miền Đông nên khu vực cầu vượt Quốc lộ 13 đã quá tải. Hơn nữa, đây là tuyến đường độc đạo từ các tỉnh miền Đông vào thành phố và có tàu lửa chạy qua nên ngã tư Bình Triệu liên tục xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài.

Hoàng Anh Tuấn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN