Huy động hàng trăm người dân ngăn sông lấy nước cứu lúa

Trong 3 ngày từ 20 đến 22/2, chính quyền huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) đã huy động hàng trăm người dân đắp đập ngăn dòng sông Krông Nô để lấy nước cứu cánh đồng lúa lớn nhất tỉnh, với hơn 100 ha lúa đông xuân.

Theo người dân địa phương, đây là lần đầu tiên trên địa bàn bị thiếu nước nghiêm trọng như vậy. Lần đầu tiên sông Krông Nô bị cạn trơ đáy. Trong vụ đông xuân năm nay có khoảng 3.000 ha cây trồng của các xã Quảng Phú, Buôn Choáh, Ðức Xuyên, Nâm N’đir của huyện Krông Nô…cần nước tưới từ dòng sông Krông Nô.

Phần nhà máy và đập tràn công trình thuỷ điện Buôn Tua Srah. Ảnh: Ngọc Hà - TTXVN.


Ông Ðinh Tiến Hiển, Quyền Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Ðắk Nông tại Krông Nô cho biết thời gian gần đây, phía hạ lưu sông Krông Nô luôn bị khô cạn do Nhà máy thủy điện Buôn Tua Srah không xả nước theo đúng cam kết ban đầu.

Theo kế hoạch điều tiết nước thì trong tháng 2/2013, mỗi ngày nhà máy phải xả trong thời gian 11 giờ 36 phút, với lưu lượng 62m3/giây nhưng hiện nay mỗi ngày chỉ xả tối đa từ 8 đến 9 giờ và lưu lượng cũng giảm xuống rất nhiều. Do vậy, các trạm bơm phía hạ lưu dọc sông Krông Nô không có nước hoạt động, khiến hàng trăm ha cây trồng đang trong thời kỳ sinh trưởng thiếu nước tưới trầm trọng và có nguy cơ ảnh hưởng đến năng suất sau này.

Ông Lê Văn Tỵ, Chủ nhiệm HTX Thủy nông Quảng Phú, đơn vị quản lý trạm bơm D12 Buôn Sưk- xã Quảng Phú cho biết trước tình hình này, HTX đã tổ chức cho người dân ra ngăn sông dẫn nước vào buồng bơm để cứu trên 100 ha cây trồng đang bị thiếu nước.

Ðến chiều ngày 19/2, một đoạn đập dài khoảng 120m, rộng 2m, cao 1,5m chặn ngang sông Krông Nô đã hoàn thành. Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Ðắk Nông còn chi gần 100 triệu đồng hỗ trợ 150 chiếc rọ sắt để đổ đá vào chèn phía dưới thân đập.

Chiều tối 22/2, ông Nguyễn Tấn Triết, Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Buôn Kuốp (đơn vị quản lý Nhà máy này) cho hay năm nay lượng nước về hồ thủy điện Buôn Tua Srah rất thấp, chỉ gần 25m3/giây, trong khi hàng năm lượng nước về là hơn 40m3/giây. Hơn nữa mùa khô năm nay đến sớm, hiện mực nước trong lòng hồ thấp hơn bình thường là 8m và dung tích chỉ còn 50%.

Cùng với việc trữ nước tại hồ để chạy máy phát điện vào mùa khô này, nhà máy vẫn cố gắng xả nước đảm bảo cung cấp nước cho bà con nông dân sản xuất. Bắt đầu từ ngày 22/2 trở đi, mỗi ngày, nhà máy sẽ xả nước trong 12 giờ, bắt đầu từ 8 giờ sáng hàng ngày với lưu lượng trung bình là 40m3/giây. "Với lượng nước này sẽ đảm bảo đủ nước phục vụ sản xuất của bà con nông dân địa phương", ông Triết khẳng định.


Trần Hữu Hiếu

Sâu bệnh tấn công lúa đông xuân
Sâu bệnh tấn công lúa đông xuân

Trước tình hình sâu bệnh gây hại diễn biến phức tạp và có thể lây lan trên diện rộng do thời tiết bất thường, Tiền Giang khuyến cáo nông dân áp dụng đồng bộ các giải pháp quản lý dịch hại tổng hợp hiệu quả để bảo vệ trà lúa đông xuân, không để bùng phát thời điểm trong và sau Tết Quý Tỵ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN