Huy động các lực lượng khắc phục hậu quả lũ lụt

* 61 người chết và mất tích

Ngày 19/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã ký Công điện số 1875/CĐ-TTg gửi UBND các tỉnh, thành phố, yêu cầu triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người tại các vùng ngập lũ; di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm; đồng thời giúp dân vệ sinh và dựng lại nhà cửa, khu dân cư khi lũ rút; các cơ quan thông tin đại chúng đưa tin kịp thời về diễn biến mưa lũ để các địa phương và nhân dân biết để chủ động phòng, tránh...

Trẻ nhỏ tự chèo thuyền đi chơi tại một vùng lũ ở Quảng Bình, một việc làm rất nguy hiểm. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN

Tranh thủ lượng mưa đã giảm và lũ trên các sông rút dần, các địa phương thuộc khu vực miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long đã và đang huy động toàn bộ các lực lượng tại chỗ, dồn sức khắc phục nhanh hậu quả lũ lụt, nhanh chóng khôi phục lại sản xuất và đời sống sinh hoạt cho nhân dân.

Trẻ em nô đùa trong nước lũ trước sân nhà, xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Duy Khương – TTXVN


Lặn cắt lúa dưới nước lũ. Ảnh: Duy Khương – TTXVN


Nông dân thu hoạch mía chạy lũ tại huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang). Ảnh: Duy Khương – TTXVN.


Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực BCĐ PCLB TW: Các tỉnh miền Trung đã huy động các lực lượng, phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang trên địa bàn khắc phục hậu quả lũ lụt, tổ chức và khôi phục sự cố giao thông, dọn vệ sinh phòng chống dịch bệnh, xử lý các sự cố đê, kè trong lũ. Nhờ đó, tuyến quốc lộ 1A (bị ngập, sạt lở tại 7 điểm) và tuyến đường sắt Bắc Nam (ngập 3 đoạn) đã thông tuyến từ ngày 17/10; các tuyến quốc lộ khác và tỉnh lộ đã cơ bản thông xe; các tỉnh đã sơ tán được trên 7.934 hộ dân tại 20 huyện, thị đến nơi an toàn. Lực lượng quân đội đã huy động 7.581 cán bộ chiến sĩ (1.044 bộ đội, 6.537 dân quân tự vệ), 94 tàu xuồng, 25 xe ô tô các loại giúp các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế; duy trì 6.314 cán bộ chiến sĩ của Quân khu 9 giúp tỉnh An Giang, Đồng Tháp.

Đợt mưa lũ từ 13/10 đến nay tại khu vực Trung Trung bộ đã làm 10 người chết (Quảng Bình 3; Quảng Trị 5; Thừa Thiên - Huế 1; Quảng Nam 1); bị thương 15 người (Quảng Bình 8; Quảng Trị 2; Thừa Thiên - Huế 2; Quảng Nam 3) và 3 người mất tích (Quảng Bình 1; Quảng Trị 2). Nhà bị ngập 92.324 căn; lúa bị ngập 2.170 ha; hoa màu bị ngập, hư hại 3.571 ha. Số hộ phải di dời 6.517 hộ. Lũ tại đồng bằng sông Cửu Long làm 48 người chết. Nhà bị ngập nước 80.730 căn; lúa bị ngập úng 21.451 ha; đê bao, bờ bao bị sạt lở 1.455,7 km; đường giao thông nông thôn bị ngập 1.340 km.

* Tại quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng), người dân đã trở về nhà dọn dẹp đồ đạc sau khi nước rút. Chính quyền các cấp đã chỉ đạo lực lượng hỗ trợ người dân thông nước, kiểm tra các đường dây điện phòng tránh tai nạn điện giật, ngành y tế chuẩn bị cấp thuốc khử trùng... Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Đà Nẵng đã tập trung toàn bộ lực lượng của đơn vị và các quận, huyện, và các loại thuốc xuống các quận để xử lý nguồn nước sinh hoạt. Với phương châm nước lũ rút đến đâu xử lý ngay nguồn nước đến đó, nhờ đó người dân các vùng bị ngập nước đã sớm có nguồn nước sạch để sử dụng.

* Sáng 19/10, hơn 3.000 thùng mỳ tôm và 1.000 thùng nước uống đã được UBND huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) chuyển đến tay đồng bào dân tộc Vân Kiều và một số hộ dân trên địa bàn chịu thiệt hại nặng nề do lũ lụt gây ra.

Ngập lụt tại xã Liên Thuỷ, Huyện Lệ Thuỷ (Quảng Bình).Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN

Hiện vẫn chưa tiếp cận được với người dân bản Nà Lâm. Đó là khẳng định của ông Trần Văn Anh, Chủ tịch UBND xã Trường Xuân, Quảng Ninh (Quảng Bình) với phóng viên TTXVN. Bản có 12 hộ dân với 38 nhân khẩu, đa số là đồng bào dân tộc Vân Kiều.

* Hiện mưa lũ vẫn còn làm cô lập một số vùng ở miền núi tại huyện Nam Trà My và Tây Giang (Quảng Nam). Tại km 95 đường ĐT 616, hàng ngàn khối đất, đá kèm theo cây gỗ đã sạt lở xuống nền đường gây cô lập hoàn toàn; các trục đường giao thông từ huyện về các xã cũng xảy ra hàng chục điểm sạt lở, gây ách tắc. Còn tại khu vực thôn 2 xã Trà Mai, nơi có 12 hộ dân nằm trong vùng nguy cơ sạt lở, đến rạng sáng 19/10, đất đá ở quả đồi phía taluy dương đã sạt xuống đường giao thông trước nhà các hộ này.

Mưa giảm lũ xuống
Mưa giảm lũ xuống

Mưa giảm nên lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi tiếp tục xuống.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN