Hướng đến đô thị văn minh

Năm 2014 được TP Hà Nội chọn là "Năm trật tự và văn minh đô thị" nhằm tạo sự chuyển biến của các cấp, ngành và người dân trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị.


Thành phố phải xanh, sạch, đẹp


Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo, Hà Nội đang trong quá trình đô thị hóa mạnh mẽ, được xây dựng hiện đại, quy mô mở rộng hơn nhưng bên cạnh đó vẫn còn những bất cập của đô thị. Đó là hạ tầng kỹ thuật chưa đáp ứng nhu cầu phát triển, nhiều nơi còn nhếch nhác, bụi bẩn, tối. Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán, trông giữ xe trái phép, tình trạng rác thải không đúng nơi quy định… đang làm mất đi hình ảnh Thủ đô văn hiến, nét thanh lịch người Hà Nội. Do đó, nhiệm vụ của "Năm trật tự và văn minh đô thị" là thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường để thành phố sáng, xanh, sạch, đẹp; tăng cường trật tự an toàn giao thông, bảo đảm đường thông, hè thoáng và ứng xử văn minh nơi công cộng.

Cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm việc đổ rác và tập kết gạch ở tuyến mương Ngọc Hà - Đội Cấn vừa được cải tạo đổ bêtông. Ảnh: CTV


Ngay khi chọn năm 2014 là “Năm trật tự và văn minh đô thị”, TP Hà Nội chỉ đạo chọn các tuyến đường hướng tâm, vành đai để chỉnh trang quy hoạch đẹp đẽ hơn như tuyến từ Hà Đông - Nguyễn Trãi - Tôn Đức Thắng; Cầu Giấy - Kim Mã; Nguyễn Văn Cừ - Chương Dương; Giải Phóng - Lê Duẩn... Đồng thời, các quận/ huyện chọn khu phố, khu đô thị để triển khai điểm theo nội dung văn minh đô thị, văn hiến, hiện đại.


Ông Nguyễn Thế Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo “Năm trật tự văn minh đô thị” cho biết: “Ba nhóm giải pháp chủ yếu được Hà Nội triển khai là tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm, chấp hành pháp luật; phát động các phong trào thi đua, tổ chức các đợt ra quân cao điểm và tiếp tục nghiên cứu ban hành chế tài xử lý vi phạm. Trên cơ sở này, thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức và quản lý việc thực hiện nhằm tạo ra sự chuyển biến rõ nét, hiệu quả trong lĩnh vực của đơn vị mình”.


Sở Xây dựng hướng dẫn các quận, huyện, chủ đầu tư thực hiện đúng quy định của thành phố về quản lý và sử dụng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, chiếu sáng, cây xanh, môi trường; vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào tổng vệ sinh hàng tuần, không vứt rác ra đường. Góp phần để thành phố sạch, thoáng, thanh tra xây dựng cùng với lực lượng chức năng mở các đợt ra quân tháo dỡ mái che, mái vẩy, xóa bỏ quảng cáo, rao vặt làm mất mỹ quan đô thị; kiên quyết dẹp bỏ họp chợ, kinh doanh buôn bán, để vật liệu xây dựng, rửa xe, trông xe, gửi ô tô, xe máy trên hè đường không đúng quy định... Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị thực hiện các dự án cải tạo hạ ngầm, sắp xếp lại đường dây cáp điện lực, thông tin liên lạc đảm bảo an toàn, đúng quy định.


Xây dựng nếp sống văn hóa


Ông Đỗ Mạnh Hải, Chủ tịch UBND quận Long Biên cho biết: “Là một quận ở ngõ phía đông của thành phố, trong "Năm trật tự và văn minh đô thị 2014", quận Long Biên phấn đấu 100% tuyến đường trên địa bàn không còn hiện tượng vi phạm trật tự đô thị; 100% hộ dân tuân thủ các quy định về trật tự đô thị; 100% công trình xây dựng được kiểm soát, tỷ lệ công trình xây dựng có phép đạt 100%. Quận sẽ nâng cao chất lượng công tác vệ sinh môi trường với tiêu chí "không nhìn thấy rác trên đường phố".


Để thực hiện mục tiêu này, quận Long Biên gắn các tiêu chí trong việc bình xét gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa với việc tuân thủ, chấp hành các quy định về trật tự đô thị, xây dựng; minh bạch thông tin quản lý để tăng cường sự giám sát của nhân dân. Bên cạnh đó, quận sẽ tổ chức các đợt ra quân xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, gắn trách nhiệm của chủ tịch UBND các phường với công tác quản lý trật tự đô thị thông qua xếp loại hàng tháng. Để giảm bụi từ các công trường xây dựng, quận yêu cầu đơn vị chức năng kiểm soát chặt chẽ các hoạt động của chủ đầu tư, nhà thầu, yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định trong thi công, vận chuyển, trồng cây xanh.


Một đại diện quận Hoàng Mai cũng cho biết: Quận Hoàng Mai coi đây là năm tăng cường quản lý đất đai, trật tự đô thị và là đòn bẩy để thu hút nguồn lực phát triển cũng như tạo bộ mặt đô thị văn minh. Quận Hoàng Mai yêu cầu các phường vào cuộc quyết liệt, sớm khắc phục những tồn tại trong việc xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo, xóa bỏ tình trạng mái che, mái vẩy lộn xộn, chiếm dụng vỉa hè, lòng đường kinh doanh buôn bán. Công tác triển khai “Năm trật tự và văn minh đô thị” đang được các quận/ huyện tích cực triển khai tới cơ sở với mong muốn tạo sự chuyển biến thực chất trong ý thức của từng cấp, ngành và của người dân.


Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trật tự đô thị là vấn đề Hà Nội quan tâm. Từ năm 2010 đến nay, thành phố đã tổ chức nhiều đợt ra quân vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, không vứt rác ra đường, không lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán, khi tham gia giao thông đi đúng làn đường… nhưng có thể thấy chưa thành nếp thường xuyên thì hiệu quả không cao. Do vậy, việc xây dựng văn minh đô thị cần kiên trì, đồng bộ với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là ý thức chấp hành của mỗi công dân đối với cộng đồng. Bắt đầu từ những việc nhỏ diễn ra hằng ngày như đổ rác đúng nơi quy định, bảo vệ cây xanh, giữ sạch ngõ phố, nơi công cộng, chấp hành các quy định khi tham gia giao thông.


Xuân Minh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN