Hưng Yên: Tiêu hủy hơn 1,2 tấn lòng lợn thối

Lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ hơn 1,2 tấn thịt lòng lợn thối đang trên đường được vận chuyển về một hộ gia đình ở xã Cẩm Xá, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an tỉnh Hưng Yên và Đội quản lý thị trường số 4, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên chiều 13/1 đã phát hiện và thu giữ hơn 1,2 tấn thịt lòng lợn thối được vận chuyển về một hộ gia đình ở xã Cẩm Xá, huyện Mỹ Hào.

Lực lượng chức năng đã phát hiện ông Lê Văn Thâu, sinh năm 1965 đang vận chuyển 250kg lòng lợn thối trên xe máy về nhà anh Đinh Văn Tuấn sinh năm 1976 ở thôn Cẩm Quan, xã Cẩm Xá. Ông Thâu khai nhận được Tuấn thuê đi thu gom lòng lợn thối tại các chợ ở huyện Thường Tín thành phố Hà Nội.

Kiểm tra tại kho chứa nhà Tuấn, lực lượng chức năng phát hiện có 14 thùng xốp và 6 bao tải chứa 1 tấn lòng lợn có biểu hiện chuyển màu và bốc mùi hôi thối. Cả người vận chuyển thuê và chủ cơ sở đều không đưa ra được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và giấy kiểm dịch của số nội tạng này.

Theo chủ cơ sở Đinh Văn Tuấn, toàn bộ số lòng lợn được thu gom với giá rẻ từ các tỉnh, thành phố lân cận về để sơ chế, đóng thùng rồi cho vào tủ lạnh bảo quản đến khi đủ số lượng sẽ đưa đi tiêu thụ tại Móng Cái (Quảng Ninh).

Sau khi lập biên bản, tối 13/1, lực lượng chức năng đã thu giữ và giao cho Ban chỉ đạo 389 huyện Mỹ Hào tiến hành tiêu hủy toàn bộ hơn 1,2 tấn lòng lợn nói trên. Chủ cơ sở Đinh Văn Tuấn còn bị xử phạt hơn 6,8 triệu đồng cùng với chi phí tiêu hủy.

Trước đó, ngày 12/1, cũng tại huyện Mỹ Hào, lực lượng cảnh sát môi trường Công an tỉnh Hưng Yên và Chi cục quản lý thị trường đã phát hiện và tiêu hủy 4,2 tấn thịt lợn chết đang phân hủy tại một hộ gia đình ở xã Phan Đình Phùng. Số thịt thối này nếu không bị phát hiện sẽ được sơ chế để mang đi tiêu thụ tại các nhà hàng ở Hà Nội.

Mai Ngoan (TTXVN)
Rượu ngoại không rõ nguồn gốc đổ về Hà Nội... đón Tết
Rượu ngoại không rõ nguồn gốc đổ về Hà Nội... đón Tết

Tết dương lịch vừa qua, Tết âm lịch đang đến, hàng trăm chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc xuất xứ đang ùn ùn đổ về thủ đô.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN