Nhà máy xi măng Văn Xá (Thừa Thiên - Huế):

Hứa sớm chấm dứt việc xả khói bụi

Bức xúc trước việc Nhà máy xi măng Văn Xá (thuộc Công ty Hữu hạn xi măng Luks Việt Nam) tiếp tục xả khói bụi, gây ô nhiễm môi trường, trong mấy ngày qua, người dân xã Hương Văn (huyện Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) đã đến cổng nhà máy, kiến nghị nhà máy khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường. Mãi tới khi UBND huyện Hương Trà và đại diện Công ty Hữu hạn xi măng Luks Việt Nam họp thỏa thuận với đại diện các hộ dân bị ảnh hưởng, mọi người mới đồng ý không tụ tập trước cổng nhà máy. Phía nhà máy hứa sớm di dời, tái định cư cho các hộ dân khu vực bị ô nhiễm, chấm dứt tình trạng xả khói bụi, bồi thường thiệt hại hoa màu. Đó là thông tin do ông Nguyễn Xuân Ty, Chủ tịch UBND huyện Hương Trà cho biết ngày 23/11.

Dân bao vây nhà máy xi măng.

Tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực Nhà máy xi măng Văn Xá, Công ty Hữu hạn xi măng Luks Việt Nam kéo dài mấy năm nay. Bụi và muội than bám thành từng lớp dày, cây cối cũng vì thế mà chết héo dần. Nhà nào cũng trong tình trạng cửa đóng, then gài. Mức độ ô nhiễm ngày càng trầm trọng hơn khi Nhà máy xi măng Văn Xá mở rộng sản xuất, từ 50 vạn tấn ban đầu, hiện nâng lên 4 triệu tấn xi măng/năm. Từ trước năm 2002, khi nhà máy chỉ có 2 dây chuyền hoạt động, vấn đề môi trường trong khuôn viên nhà máy và khu vực dân cư xung quanh được giải quyết tương đối tốt. Từ năm 2003 đến nay, nhà máy liên tục mở rộng các dây chuyền sản xuất 3, 4 và 5 thì môi trường bị ô nhiễm nặng; nguyên nhân là do việc mở rộng sản xuất không đi đôi với vấn đề bảo vệ môi trường.

Quốc Việt/TTXVN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN