Hơn nửa thế kỷ cống hiến cho nền khoa học Thủ đô

Đóng góp đáng ghi nhận của Giáo sư Vũ Hoan với Thủ đô phải kể đến lần ông hiến kế ứng dụng công nghệ vi sinh của Nhật Bản để xử lý ô nhiễm trong trận úng ngập nặng năm 2008.


Gần 60 năm gắn bó với khoa học - công nghệ, Giáo sư, Tiến sỹ Vũ Hoan - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội đã đóng góp không nhỏ cho sự phát triển của Thủ đô. Những công trình nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn của giáo sư không chỉ thể hiện sâu sắc nhiệt huyết về tình yêu khoa học, mà còn là năng lực, tầm nhìn và phẩm chất chân thực của nhà khoa học chân chính.

Giáo sư của thực tiễn

Sinh ra và lớn lên từ một vùng quê thuần nông (cố đô Hoa Lư, Ninh Bình), thấu hiểu được sự gian nan, vất vả của người nông dân, nên ngay từ khi còn là sinh viên Đại học Nông nghiệp, chàng trai Vũ Hoan đã lặn lội xuống đồng ruộng với bà con để gắn học đi đôi với hành. Qua “3 cùng” với nông dân, sinh viên Vũ Hoan đã hướng dẫn bà con về kỹ thuật xử lý giống lúa bằng "3 sôi 2 lạnh", lọc hạt giống lúa tốt bằng nước bùn, làm phân xanh vừa phải…, được nông dân Thủ đô và các vùng lân cận ứng dụng, đem lại hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp.

Giáo sư, Tiến sỹ Vũ Hoan. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Sau khi tốt nghiệp đại học, từ năm 1964 - 1968, ông thường xuyên bám đồng ruộng, nhiều lần dẫn hàng trăm sinh viên xuống các hợp tác xã nông nghiệp ở ngoại thành Hà Nội để tìm hiểu thực tế; đồng thời nghiên cứu và hướng dẫn nông dân phòng trừ bệnh hại cà chua và rau. Đặc biệt, với kiến thức của mình, ông là người đầu tiên nghiên cứu và ứng dụng thành công thuốc chống bệnh mốc sương cà chua. Nhờ đó, hàng trăm ha cà chua ở ngoại thành Hà Nội vẫn xanh màu, đỏ quả, giúp nông dân khỏi thất bát. Ngoài ra, ông còn hướng dẫn người dân nuôi bèo hoa dâu, trồng cây lá phân xanh, áp dụng kỹ thuật gieo cấy mới…

Những năm sau, trên cơ sở các kiến thức đã tích lũy được, Giáo sư Vũ Hoan tiếp tục nghiên cứu và hướng dẫn nông dân nhiều biện pháp thâm canh mới và giúp đưa các giống lúa, ngô, đậu tương vào cơ cấu cây trồng của các huyện ngoại thành, góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp.

Đóng góp đáng ghi nhận của giáo sư Vũ Hoan với Thủ đô phải kể đến lần ông hiến kế ứng dụng công nghệ vi sinh của Nhật Bản để xử lý ô nhiễm môi trường trong trận úng ngập nặng năm 2008. Khi thành công, ông đã mạnh dạn đề xuất với thành phố, tiếp tục ứng dụng công nghệ vi sinh làm sạch 2 km đầu nguồn nước sông Tô Lịch và một số hồ trên địa bàn. Mới đây nhất, giáo sư Vũ Hoan cùng một số nhà khoa học, chuyên gia của Thủ đô đã nghiên cứu và đưa ra 5 loại cây phù hợp nhất để trồng trên đường phố Hà Nội.

Đề cập đến đóng góp của mình với sự phát triển của Thủ đô, giáo sư Vũ Hoan chia sẻ: “Khoa học không phải cho riêng mình, mà trước hết và trên hết là mang lại lợi ích cho cộng đồng, cho Thủ đô yêu dấu”. Với phương châm ấy, ở cương vị Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, ông càng quan tâm hơn đến việc nghiên cứu ứng dụng các đề tài liên quan đến đời sống dân sinh, nông nghiệp; trong đó đáng chú ý là các đề tài: “Điều tra cơ bản nguồn gen sinh vật của Hà Nội”, “Quy hoạch tổng thể đồng bằng sông Hồng của thành phố Hà Nội”, “Chương trình rau sạch”...

Nhà khoa học say mê công tác mặt trận

Không chỉ say mê khoa học, ông Vũ Hoan còn được người dân tín nhiệm, bầu làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Quang Trung (quận Đống Đa) trong 15 năm liên tiếp. Trong công việc này, giáo sư Vũ Hoan đã có nhiều đóng góp trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết lương giáo, được mọi người kính trọng. Ông đã cùng các đoàn thể địa phương làm tốt công tác vận động quần chúng, triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào quần chúng có hiệu quả cao; trong đó có việc tham gia giải phóng mặt bằng để xây dựng vườn hoa 1/6 và công viên Trần Quang Diệu là điểm vui chơi giải trí có ý nghĩa thiết thực với người dân địa phương.

Ở tuổi 78, còn mạnh khỏe, minh mẫn, hàng ngày Giáo sư Vũ Hoan vẫn kết hợp giữa việc nghiên cứu khoa học và công tác mặt trận của phường. Người dân luôn thấy ông có mặt ở phường để giải hòa mâu thuẫn dân sinh, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của nhà nước.

Anh Phạm Hùng Sơn, nhân viên gắn bó gần 30 năm với giáo sư Vũ Hoan, cho biết: Ông là người có kiến thức sâu rộng, đưa ra các giải pháp, phương thức đúng đắn, được mọi người đón nhận. Trong cuộc sống đời thường, ông rất giản dị, nắm bắt tâm tư tình cảm của nhân viên, nên được mọi người quý trọng.

Nhiều người dân phường Quang Trung coi gia đình ông Hoan là mẫu hình để học tập, bởi lối sống chan hòa, gần gũi với nhân dân.

Với những đóng góp to lớn cho xã hội, ông được vinh danh là một trong 10 công dân ưu tú của Thủ đô năm 2015. Cá nhân ông còn được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của nhà nước và thành phố trao tặng.

Tâm sự về danh hiệu đặc biệt do Thủ đô trao tặng, giáo sư Vũ Hoan cho biết, đi đôi với vinh dự, tự hào là trách nhiệm phải cống hiến cho Thủ đô hơn nữa - nơi ông đã gắn bó hơn nửa cuộc đời với một tình yêu sâu nặng.

Mạnh Khánh - Trần Thu (TTXVN)
Hơn 50 năm cống hiến cho nghệ thuật dân tộc
Hơn 50 năm cống hiến cho nghệ thuật dân tộc

Không hoạt động trên sân khấu chuyên nghiệp, cũng không mưu cầu danh tiếng, hơn 50 năm qua ông Thạch Ca Ri No ở ấp Chà Dư, xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh đã âm thầm cống hiến cho nghệ thuật dân tộc bằng công việc chế tác, bảo tồn và phát huy các loại nhạc cụ, mặt nạ…

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN