Hơn 90 tỷ đồng chăm lo cho người nghèo

Theo ông Huỳnh Đăng Linh - Phó Chủ tịch UBMTTQ TP Hồ Chí Minh, trong 9 tháng năm 2012, Quỹ vì người nghèo toàn thành phố đã vận động được hơn 96 tỷ đồng, trong đó trên 90 tỷ đồng dành để chăm lo người nghèo thành phố. Số tiền nói trên đã được sử dụng vào các hoạt động như xây dựng nhà tình nghĩa, sửa chữa nhà tình thương, hỗ trợ học bổng, phương tiện đi học, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, hỗ trợ phường xã nghèo…

 

Hiện nay, Ban vận động Vì người nghèo các cấp của thành phố đang vận động hỗ trợ hàng tháng cho 1.730 hộ nghèo đặc biệt khó khăn có thu nhập bình quân dưới 8 triệu đồng/người/năm; hỗ trợ 50% học phí cho 12.000 học sinh là con em hộ cận nghèo; đồng thời chuẩn bị chăm lo Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 cho hàng ngàn đồng bào nghèo. Từ ngày 17/10 - 18/11/2012, UBMTTQ thành phố triển khai Tháng cao điểm chăm lo dân nghèo, trong đó phối hợp với Đài truyền hình TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình văn nghệ Giai điệu tình thương với chủ đề “Chung tay vì người nghèo” nhằm vận động đóng góp Quỹ vì người nghèo, giao lưu những tấm gương nghèo vượt khó thành đạt, trong đó có những học sinh, sinh viên được nhận học bổng Nguyễn Hữu Thọ từ Quỹ vì người nghèo đã có việc làm ổn định và quay lại giúp đỡ các em học sinh, sinh viên nghèo khác.

 

Cũng theo ông Huỳnh Đăng Linh, hiện thành phố còn gần 69.000 hộ nghèo, chiếm 3,76% tổng số dân thành phố và hơn 82.500 hộ cận nghèo cần được sự hỗ trợ, giúp đỡ của cộng đồng. Ngoài ra, thành phố cũng còn 22 căn nhà tình nghĩa, 712 căn nhà tình thương, hơn 1.600 căn nhà cần được sửa chữa, chống dột cùng hàng ngàn em học sinh nghèo cần phương tiện đi học.

 

 

Trần Xuân Tình

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN