Hơn 4.000 trẻ em chào đời bằng thụ tinh trong ống nghiệm

Ngày 24/4, tại lễ kỷ niệm 14 năm thành lập đơn vị thụ tinh trong ống nghiệm (TTTON) Bệnh viện Từ Dũ TP Hồ Chí Minh, Ths.Bs Hoàng Thị Diễm Tuyết, Trưởng khoa Hiếm muộn, Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ thông báo: Tính đến thời điểm này, đã có 4.060 trẻ được ra đời tại bệnh viện trên tổng số 9.000 trẻ được sinh ra từ chương trình TTTON tại hệ thống 13 trung tâm hỗ trợ sinh sản trong cả nước.

Đơn vị TTTON tại Bệnh viện Từ Dũ là đơn vị đầu tiên được thành lập trên cả nước vào tháng 8/1997. Chưa đầy 1 năm, ngày 30/4/1998, có 3 trẻ đầu tiên đã được ra đời từ phương pháp TTTON của Việt Nam. Theo thống kê, 7 - 10% dân số cả nước ở độ tuổi sinh sản bị vô sinh, hiếm muộn, trong đó có khoảng 50% thuộc về nữ giới.

Gia Thuận

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN